Tổng thống Israel lần đầu tiên điện đàm với Thái tử Abu Dhabi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thái tử Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan có cuộc trao đổi “nồng ấm và thân thiện“.
Tổng thống Israel lần đầu tiên điện đàm với Thái tử Abu Dhabi
Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan lần đầu tiên điện đàm vào ngày 4/12. (Nguồn: AP, Flash90)

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel, cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan “diễn ra trên tinh thần nồng ấm, hữu nghị và đề cập một số vấn đề song phương và khu vực”.

Tổng thống Herzog đã chúc mừng Thái tử Abu Dhabi nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh UAE (2/12/1971 – 2/12/2021). Còn Thái tử Al Nahyan mời nhà lãnh đạo Israel sang thăm UAE.

Ngoài ra, hai bên thảo luận về hiệp định thương mại tự do song phương.

Tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan.

Theo đó, UAE trở thành nước thứ 3 thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel kể từ khi Israel ký hiệp ước hòa bình với Ai Cập (năm 1979) và Jordan (năm 1994).

Hơn một năm qua, Israel và UAE đã ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật