Tuyển Việt Nam: Áp lực mang tên “đương kim vô địch”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo dự AFF Cup 2020 với vị thế đương kim vô địch, khác hoàn toàn so với giải đấu trước. Nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận đây là áp lực lớn đối với ông cũng như các học trò.
Tuyển Việt Nam: Áp lực mang tên “đương kim vô địch”
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Singapore

"Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 6 trận vòng loại World Cup và thua cả 6 trận. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần đội bóng. Chúng tôi còn có gánh nặng, chịu áp lực khi là đương kim vô địch. Ngoài bảng B, bảng A cũng có rất nhiều đội mạnh. Kết quả thì không thể biết trước, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một để có kết quả tốt nhất", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo chiều qua, 4/12.

Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng cho rằng điểm tích cực ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 là các học trò của ông đã thể hiện ý chí chiến đấu rất cao, tinh thần không bỏ cuộc dù đối thủ đều là những đội ở tốp đầu châu lục.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, BTC nước chủ nhà Singapore đã siết chặt các quy định an toàn. Chính vì vậy, giới truyền thông Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn để tác nghiệp, đưa thông tin về giải đấu. Cuộc họp báo trước loạt trận đầu tiên bảng B chiều qua cũng được tổ chức trực tuyến. Chia sẻ với báo chí, ông Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam có mặt tại Singapore vào ngày 1/12 và đã có 3 buổi tập, trước khi chính thức gia nhập hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

Tính đến thời điểm này, ĐT Việt Nam không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Một số cầu thủ mới trở lại sau thời gian điều trị hồi phục như trung vệ Đình Trọng, tiền vệ Minh Vương cũng rất sung sức và hoàn thành giáo án trong các buổi tập. Một điều khá đáng tiếc là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã lỡ hẹn với AFF Cup 2020, sau khi nước chủ nhà từ chối thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore.

Khi được hỏi sự vắng mặt của Hùng Dũng có ảnh hưởng gì đến đội hay không, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta đều biết, Hùng Dũng nghỉ thi đấu khá lâu vì chấn thương. Ban huấn luyện muốn Hùng Dũng trở lại đội tuyển để tìm lại cảm giác và phong độ. Còn nếu nói về đóng góp thì thực sự rất khó”.

Thực tế trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo, Hùng Dũng chỉ được sử dụng trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết. Đội tuyển Việt Nam suốt giai đoạn qua cũng đã làm quen với sự vắng mặt của tiền vệ CLB Hà Nội. Ông Park cũng có thể yên tâm với sự tiến bộ rất nhanh chóng của Hoàng Đức, bên cạnh sự trở lại của Tuấn Anh, Đức Huy.

Thầy trò ông Park sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup bằng trận ra quân gặp Lào ngày 6/12 tới. Cách đây 3 năm, đội tuyển Lào cũng gặp Việt Nam ở trận ra quân AFF Cup 2018 và thất bại với tỷ số 0-3. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ dễ với đội tuyển Việt Nam ở bảng B. Dù vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra rất cẩn trọng khi đề cập tới cuộc đối đầu với Lào.

“Trận đầu luôn áp lực. Chúng tôi cũng gặp khó khăn bởi không có thông tin về đội tuyển Lào. Chúng tôi thi đấu trong bối cảnh COVID-19, nên mọi thứ bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đội chỉ di chuyển trong phạm vi từ khách sạn, đến sân tập và sân thi đấu. Điều này cũng ảnh hưởng về mặt tinh thần nhưng chúng tôi buộc phải thích ứng với môi trường này. Chúng tôi sẽ nỗ lực ở trận gặp Lào”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia. Trong số này, Malaysia và Indonesia được xác định là đối thủ chính cạnh tranh 2 suất vào Bán kết. Thái Lan với sự góp mặt của ngôi sao tấn công Chanathip Songkrasin được dự báo sẽ là trở ngại lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch đối với thầy trò ông Park Hang-seo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật