“Campuchia thi đấu sòng phẳng với các đối thủ trừ Việt Nam”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong quá khứ, Campuchia không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam, tuy vậy nhà báo của tờ Khmer Times cho rằng ở thời điểm hiện tại mọi chuyện đã khác.
“Campuchia thi đấu sòng phẳng với các đối thủ trừ Việt Nam”
Tuyển Campuchia tự tin trước trận gặp Việt Nam.

Tuyển Campuchia nằm cùng bảng B với Việt Nam và các đối thủ rất mạnh là Malaysia và Indonesia, những ứng cử viên vô địch của giải đấu. Trận so tài giữa Quang Hải và các đồng đội với người hàng xóm Campuchia tới đây được dự báo sẽ vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Nhận định về trận đấu này, nhà báo thể thao Jose Rodriguez T. Senase (Campuchia) phân tích trên trang Pháp Luật và bạn đọc: "Việt Nam mạnh hơn Campuchia rất nhiều. Điều này được thể hiện rõ trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Trong khi Việt Nam tiến đến vòng loại cuối, thì Campuchia bị loại ngay ở vòng loại thứ hai.

Dẫu vậy, Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm nếu đánh giá thấp Campuchia. "Những chiến binh Angkor" tiến bộ đáng kể trong vài năm trở lại đây dưới sự dẫn dắt của HLV Keisuke Honda, một danh thủ vĩ đại của bóng đá Nhật Bản.

Campuchia hiện tại có nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Sieng Chanthea. Anh ta từng ghi bàn thắng nhanh nhất SEA Games 2019 khi mất chưa đến 18 giây để thực hiện nó".

Ở kỳ AFF Cup tới đây, tuyển Campuchia có được chỉ đạo trực tiếp bởi 2 HLV người Nhật Bản là Keisuke Honda và Ryu Hirose. Theo nhà báo Jose Rodriguez T. Senase, sự xuất hiện của 2 chiến lược gia này giúp ích nhiều cho đội bóng xứ Angkor:

"Cố vấn Keisuke Honda và HLV trưởng Ryu Hirose đã truyền tinh thần làm việc của người Nhật Bản vào tuyển Campuchia. Họ giúp cho đội bóng xứ Angkor cải thiện về chiến thuật cũng như kỹ thuật ở mặt trận tấn công và cả phòng ngự".

"Việt Nam chính là trở ngại lớn nhất đối với khát vọng tiến đến bán kết của Campuchia. Trong khi đó, Campuchia có cơ hội thi đấu sòng phẳng với cả Malaysia, Indonesia và Lào.

Malaysia suýt đánh bại Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Về phần Campuchia, họ lại từng có chiến thắng trước Malaysia tại SEA Games 2019.

Thật khó để dự đoán cơ hội vào bán kết của Campuchia ở giải đấu này. Tuy nhiên tôi lạc quan vào việc việc những chiến binh Angkor sẽ tiến đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất", nhà báo Jose Rodriguez T. Senase phân tích.

Trong quá khứ, Campuchia không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam, nhưng nhà báo của tờ Khmer Times cho rằng ở thời điểm hiện tại mọi chuyện đã khác: "Việt Nam từng thắng Campuchia tới 4-0 ở SEA Games 2019.

Do vậy "Những chiến binh Angkor" sẽ ra sân với quyết tâm phục thù tại AFF Cup 2020 sau trận thua nhục nhã đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Campuchia gây sốc bằng chiến thắng trước Việt Nam".

Trước đó, HLV tuyển Campuchia Keisuke Honda tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố trên tờ Khmer Times ngày 3/12: "Bảng đấu của chúng tôi gồm rất nhiều đội mạnh. Với tư cách là huấn luyện viên, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của họ để đánh bại những đội mạnh nhất khu vực".

Được biết, đội tuyển Campuchia do trợ lý Phea Sopheaktra dẫn đầu đã bay đến Singapore, sau đó HLV Keisuke Honda đã từ Nhật đến hội quân cùng đội để bắt đầu tập luyện. Đội tuyển Campuchia sẽ có 4 buổi tập, trước khi đá trận mở màn với Malaysia ngày 6/12.

Trợ lý Phea Sopheaktra cho biết: "Chúng tôi sẽ sử dụng thời gian tập luyện ít ỏi để chuẩn bị và sẵn sàng cho những trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tốt nhất trước các đối thủ mạnh".

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Campuchia triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ. Trợ lý Phea Sopheaktra cho biết đây là cơ hội để các cầu thủ có thể thử sức, chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

Huấn luyện viên Honda đặt mục tiêu giúp đội tuyển Campuchia giành kết quả khả quan trong ngày ra quân AFF Cup 2020. Tại AFF Cup 2020, tuyển Campuchia nằm ở bảng B cùng tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Lào. Tuyển Campuchia sẽ đối đầu tuyển Malaysia trong trận ra quân diễn ra vào ngày 6/12.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật