Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo đón học sinh lớp 1 trở lại trường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo kế hoạch, ngày 6/12 tới đây, học sinh khối lớp 1 trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ tới trường học trực tiếp cùng với khối lớp 8 và lớp 9.
Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo đón học sinh lớp 1 trở lại trường
Các em học sinh lớp 1 tại Đà Nẵng sẽ đến trường học vào đầu tuần sau (6/12).

Đây là những cháu nhỏ tuổi và chưa tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 nên việc đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh được các trường chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Khi nghe thông tin học sinh lớp 1 được đến trường học trực tiếp, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình những cũng có người băn khoăn. Chị Lê Thị Xuân Yên, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu có con là học sinh lớp 1. Khi được nhà trường lấy ý kiến khảo sát về việc cho con đi học từ ngày 6/12 tới đây, chị cho biết vẫn tạm thời để con ở nhà.

“Con nhỏ quá chưa ý thức được việc thực hiện 5K. Thứ 2 là tình hình dịch bệnh hiện còn diễn biến phức tạp, Đà Nẵng nói chung và Thuận Phước nói riêng thì số ca nhiễm ngày càng tăng. Thứ 3 là con chưa đủ 12 tuổi, chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh", chị Yên bày tỏ.

Phường Thuận Phước, quận Hải Châu hiện được đánh giá cấp độ 2 về nguy cơ dịch bệnh. Thầy Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu cho biết, đến thời điểm hiện, tại nhà trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, lên phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đến trường. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát đến ngày 2/12, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường rất thấp.

"Số phụ huynh không đồng ý cho con đến trường tầm 80% trên tổng số 193 học sinh lớp 1. Trong số 20 % học sinh lớp 1 đồng ý đến trường thì cũng có nhiều ý kiến đang lưỡng lự. Cũng phải chờ đến ngày cuối cùng tình hình dịch như thế nào thì họ mới quyết định cho con đến trường hay không", thầy Phong cho biết.

Tuần đầu tiên, học sinh lớp 1 chủ yếu làm quen và chỉ học một buổi trong ngày.

Đối với các trường học ở địa bàn dịch cấp độ 1, qua thăm dò ý kiến phụ huynh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đến trường cao hơn. Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết,  90% phụ huynh lớp 1 trường này đồng ý cho con đi học.

"Chúng tôi trấn an phụ huynh, động viên phụ huynh và quyền quyết định là ở phụ huynh. Nếu học sinh không đến trường học thì chúng tôi đã xây dựng phương án. Những em đến thì sẽ học trực tiếp theo thời khóa biểu của nhà trường, những em chưa đến thì chúng tôi photo những bài các cô ôn tập, các cô dạy gửi qua za lo cho các phụ huynh", cô Nguyệt nói.

Học sinh khối lớp 1 nhỏ tuổi, chưa được tiêm vaccine, việc phụ huynh lo lắng khi các con đến trường là điều dễ hiểu. Nhất là mấy ngày qua, số ca mắc mới ở Đà Nẵng tăng lên. Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, việc thành phố quyết định cho các em đến trường từ ngày 6/12 đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo kế hoạch, trong tuần đầu tiên, học sinh lớp 1 chỉ học 1 buổi/ 1 ngày.  Các trường chia đôi số lượng lớp học vào sáng và chiều để đảm bảo giãn cách.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: "Theo chúng tôi, phía thành phố, các sở, các trường học đã chuẩn bị rất chu đáo các điều kiện, chúng tôi mong muốn rằng các phụ huynh cùng đồng lòng với ngành giáo dục và đào tạo hỗ trợ cho các em được đến trường, tiếp thu các kiến thức tốt nhất".

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều qua (3/12), Lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện đánh giá lại cấp độ dịch của từng địa phương mới cho học sinh lớp 1 tới trường. Do còn nhỏ nên lứa tuổi này khó tránh được việc tiếp xúc gần giữa giáo viên với học sinh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, trong quá trình giảng dạy, giáo viên hạn chế tối đa tiếp xúc đông người, tự theo dõi sức khỏe. Các cô phải báo cáo tình hình sức khỏe với Ban giám hiệu nhà trường khi có triệu chứng. Nhà trường cũng phải quản lý học sinh và phụ huynh đến từ những vùng có dịch

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật