Divock Origi ghi bàn phút chót, Liverpool vượt mặt Chelsea

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liverpool đã có chiến thắng quan trọng trên sân Wolves nhờ bàn thắng phút chót của Divock Origi. Với 3 điểm có được, The Reds đã vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Divock Origi ghi bàn phút chót, Liverpool vượt mặt Chelsea
Ảnh minh họa

Trong quá khứ Wolves là đối thủ yêu thích của Liverpool. Trước trận đấu tại vòng 15 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã thắng Wolves 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 20-2. Cộng thêm phong độ đỉnh cao của The Reds lúc này, nhiều người tin rằng họ sẽ dễ dàng có 3 điểm.

Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Trong một ngày hàng tấn công quá vô duyên, Liverpool tưởng như đã phải ra về với kết quả hòa 0-0. Ở trận này, Wolves và Liverpool đều sử dụng đội hình mạnh nhất đang có.

Wolves dùng sơ đồ 3-4-3 thiên về phòng ngự. Các cầu thủ chủ nhà tích cực tranh chấp và khiến Liverpool gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, The Reds vẫn có hai cơ hội ngon ăn trong hiệp một. Sau khi Diogo Jota đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc, đến lượt Mane và Salah không tận dụng được pha căng ngang dọn cỗ của Robertson.

Sau hiệp một hòa 0-0, Liverpool đẩy mạnh áp lực trong hiệp hai. Đội khách tấn công áp đảo và khiến Wolves gặp vấn đề. Phút 60, thủ môn Sa băng ra sai lầm và va chạm với đồng đội, tạo cơ hội trông thấy cho Jota ghi bàn. Thế nhưng, không ai hiểu tại sao tiền đạo của Liverpool lại bình tĩnh sút… trúng người Coady trong khi khung thành của Wolves đã mở rộng.

Jota vô duyên trước đội bóng cũ.

Sau pha bỏ lỡ vô duyên của Jota, Liverpool chùng xuống. HLV Jurgen Klopp buộc phải tung Origi và Oxlade-Chamberlain vào thay Henderson và Jota để thay đổi tình hình. Tuy nhiên, Liverpool cũng phải đợi đến phút 90+4 để có bàn thắng quyết định.

Từ đường chuyền dài của Van Dijk, Salah dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Wolves để căng ngang cho Origi. Nhận bóng trong thế quay lưng với khung thành Wolves, nhưng Origi khống chế và xoay người cực gọn để sút tung lưới đối thủ. 1-0 nghiêng về Liverpool cũng là kết quả của trận đấu.

Với chiến thắng này, Liverpool đã có 34 điểm và vượt qua Chelsea,đội vừa thua sốc 2-3 trước West Ham. Dù vậy, The Reds vẫn đứng sau Man City với 1 điểm kém hơn.

Đội hình và điểm số hai đội

Wolves (3-4-3): Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Dendoncker, Ait-Nouri (Hoever, 90+2); Traore (Trincao, 88), Hwang (Moutinho, 79), Jimenez

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (Origi, 68), Fabinho, Thiago; Jota (Oxlade-Chamberlain, 82), Mane, Salah (Milner, 90+6)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật