Bạn trẻ, bác hưu trí ở TP.HCM vui vẻ thuê xe đạp công cộng dạo phố, check-in

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ đầu tư vừa cho lắp đặt, tiến hành thử nghiệm xe đạp công cộng tại trạm trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM). Hàng trăm người dân thay nhau chạy thử, hầu hết đều thích thú, ủng hộ mở rộng loại hình này...
Bạn trẻ, bác hưu trí ở TP.HCM vui vẻ thuê xe đạp công cộng dạo phố, check-in
20 chiếc xe đạp đang đi vào thử nghiệm tuần đầu tiên - Ảnh: HOÀNG AN

Chiều 4-12, ông Đỗ Bá Dân - chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trí Nam - cho biết TP.HCM đã bàn giao 43 điểm đậu xe đạp công cộng ở khu vực trung tâm. Chủ đầu tư đang hoàn tất công tác chuẩn bị lắp đặt biển báo, vị trí đậu xe... dự kiến chính thức khai trương mô hình vào ngày 10-12 sắp tới.

Hiện chủ đầu tư đang bố trí cho người dân trải nghiệm miễn phí xe đạp công cộng ở trạm vỉa hè đường Lê Lợi. Thời gian thí điểm từ nay đến ngày 10-12.

Chiều 4-12, ghi nhận của Báo Online có hàng trăm người dân thay nhau chạy thử xe đạp công cộng, hầu hết đều thích thú, ủng hộ mở rộng loại hình này trên địa bàn TP.HCM.

Ông Anh Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng cháu thuê xe để đạp quanh phố đi bộ - Ảnh: HOÀNG AN

Ông Nguyễn Văn Thành - một cán bộ hưu trí - cho biết xe đạp công cộng là một loại hình mới mẻ ở nước ta. Người dân có thể sử dụng xe này để đi lại khu trung tâm, hạn chế đi xe máy như trước nay. Hơn nữa, xe đạp bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí đi lại. 

Người dân sử dụng app để quét mã mở khóa và thanh toán tiền, 30 phút có giá 5.000 đồng - Ảnh: HOÀNG AN

"Thành phố cần kết nối các bến xe đạp với các địa điểm du lịch, khám phá như bảo tàng, bến Bạch Đằng... tạo điều kiện phát triển xã hội, kinh tế, du lịch. Về lâu dài cũng cần quy hoạch lối đi riêng cho xe đạp công cộng để đảm bảo an toàn giao thông", ông Thành nói. 

Người dân được hướng dẫn cài app, quét mã để mở khóa xe đạp - Ảnh: HOÀNG AN

Theo chủ đầu tư, người dân muốn sử dụng chỉ cần vài thao tác đơn giản, tải về miễn phí và cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh. Trên ứng dụng, có thể quét tìm xung quanh để đến được điểm trạm còn xe gần nhất. 

Ứng dụng này cũng có sẵn mã quét mở khóa xe sử dụng. Kết thúc chuyến đi, người dân đậu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe. 

Đôi bạn trẻ thuê xe đạp dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HOÀNG AN

Một nhóm bạn ở quận Bình Thạnh hào hứng check-in cùng xe đạp theo giờ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HOÀNG AN

Giá vé giai đoạn thí điểm được tính theo thời gian, cụ thể 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút... Doanh nghiệp khai thác tiếp tục nghiên cứu đa dạng các loại vé. Riêng thời gian đầu miễn phí 15 phút đầu để thu hút người dân sử dụng.

Trước đó, xe đạp công cộng Mobike trên địa bàn quận 1 được UBND TP thống nhất cho thí điểm triển khai hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa triển khai ngay được. Sở Giao thông vận tải TP rất quan tâm ủng hộ bởi mạng lưới xe đạp giúp kết nối người dân đến trạm xe buýt thuận tiện hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật