Trang trí hoa ngày Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cành mai, cành đào, một chậu tắc sai quả rực vàng, vài giò lan, cúc, hải đường hay cả những bình hoa hồng nhỏ xinh xinh cũng có thể mang đến cho ngôi nhà một không khí hoàn toàn khác.
Trang trí hoa ngày Tết
Ảnh minh họa

Người châu Á quan niệm, ngày Tết nhà ai càng có thật nhiều hoa khoe sắc, thì sự may mắn sẽ càng tràn ngập suốt năm. Thế nên, nhà nào không ít thì nhiều, cũng đều thích trang hoàng hoa nhiều màu rực rỡ. Hoa trang trí Tết thường được chưng ngoài sân, chưng trước cửa, trong phòng khách, trên bàn thờ, trên bàn khách hoặc cả những nơi khác như bậu cửa sổ, trên bàn ăn… Với hoa chưng trước cửa, phổ biến nhất là thược dược, vạn thọ, cúc đại đóa, cúc mai, cúc mâm xôi, mai, hồng... Các chậu hoa này bạn lưu ý chỉ nên mua loại có thể tươi được ít nhất khoảng 5 ngày trở lên.

Riêng đào và mai - hai loài hoa đặc trưng của Tết Việt Nam - khi mua cành hay mua cây, bạn cần lưu ý chọn cành nào thật tươi, còn nụ để ít nhất mùng 3 Tết, khách vẫn thấy được sự tươi tắn, sinh động của hoa. Tránh để hoa trước quạt và nơi có nhiều gió, không khí nóng để hoa được tươi lâu hơn bình thường.

Ngoài các loại hoa trên, nhiều người còn ưa chơi hoa lan trong ngày Tết. Hoa lan có hai loại là phong lan và địa lan. Hoa phong lan thường được treo ngoài hiên hay cửa sổ. Hoa có rất nhiều loại với màu sắc khác nhau như: vàng, tím, trắng, đỏ... Tùy theo không gian, bạn có thể chọn một loại hoa phù hợp. Hoa địa lan cũng có sự phong phú không kém, song theo xu hướng hiện đại, mọi người thường thích địa lan Đà Lạt có bông to, hoa nhiều và có nhiều loại màu sắc như: hồng phấn, vàng...

 

Những bình hoa ngày Tết được cắm hơi cầu kỳ một chút so với ngày thường, bởi nó không chỉ thể hiện vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng của không gian mà còn thể hiện gu thẩm mỹ qua cách chọn hoa, cách cắm hoa của những người phụ nữ trong gia đình. Đặc biệt, trên bàn thờ gia tiên luôn cần có hoa tươi. Mỗi nhà đều có cách chọn hoa và cách bài trí riêng cho không khí Tết thêm từng bừng, rộn rã.

Hoa được bày ở phòng bếp, phòng ăn để không khí trong nhà thêm bừng sáng sắc xuân. Trên bàn ăn cũng nên có những nhành hoa lay ơn đỏ rực, hay mộc mạc với những loại hoa baby, thạch thảo… Kiểu cắm hoa ngày Tết được ưa chuộng là một bình to có một loại hoa duy nhất hoặc là cắm xen kẽ nhiều loại hoa với màu sắc rực rỡ. Bạn nên lưu ý tỉa hết các cuống lá, phần cành sẽ bị nhúng trong bình. Vì phần lá dính vào cuống khi bị cắm vào bình rất dễ bị phân hủy trong nước, gây úng nước, hoa sẽ mau héo. Khi cắt hoa, nên cắt xéo phần gốc để cành hoa tiếp nước nhiều, tươi lâu hơn. Chú ý không cắm quá nhiều cành chèn nhau, cành dễ gẫy dập, hoa dễ héo sớm.

Những loài hoa có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như vàng, đỏ… thường là lựa chọn tối ưu cho ngày Tết. Vì những gam màu này thường mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống, sự may mắn, hơn thế nữa, nó còn tạo cảm giác ấm áp cho cả ngôi nhà của bạn trong những ngày Xuân. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng quá nhiều hoa với nhiều màu sắc trong nhà sẽ gây nên cảm giác rối mắt. Những loài hoa có hương thơm nhẹ nhàng, vừa phải sẽ thích hợp cho phòng ngủ hay phòng ăn hơn là nhưng loài hoa có hương quá nồng nàn. Việc sử dụng lọ hoa, chậu hoa hay giỏ hoa treo cũng tùy thuộc vào không gian cần trang trí. Với không gian sân vườn thì những chậu hoa là lựa chọn tối ưu nhất. Trong khi đó, những đĩa hoa, lọ hoa tươi sẽ thích hợp cho bàn ăn hay kệ bếp vì vừa sạch sẽ vừa dễ dàng di chuyển.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật