Ô tô gây tai nạn rồi chạy luôn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 8-1, đại tá Huỳnh Trung Trực, Trưởng Công an huyện Tây Hòa - Phú Yên, cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến ông Y Thông, đại biểu Quốc hội khóa XIII, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.
Ô tô gây tai nạn rồi chạy luôn
Ông Nguyễn Văn Cần đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Phú Yên
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-1, ông Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) điều khiển xe máy chở ông Nguyễn Văn Cần (54 tuổi, ngụ cùng thôn) trên Quốc lộ 29. Khi qua đoạn đường giáp ranh hai thôn Mỹ Thạnh Đông - Mỹ Thạnh Trung, xe máy bị một ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều tông phải khiến ông Bình và ông Cần bị thương. Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô không dừng lại mà tiếp tục lưu thông. Nhiều người dân địa phương đã ghi biển số xe và báo cho cơ quan chức năng.

Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho thấy ông Cần bị bể đầu gối, gãy xương đùi và xương cẳng chân trái. Trong khi đó, ông Bình phải nằm viện điều trị 4 ngày.

Đại tá Huỳnh Trung Trực cho biết ô tô gây tai nạn do ông Y Thông điều khiển, chở theo vợ là bà Kso H’Ring (Chủ tịch Hội LHPN huyện Sông Hinh - PV). “Ông Y Thông khai không phải ông bỏ trốn mà sau khi va chạm vì không thấy người bị nạn nên ông lái xe đi tiếp. Gia đình ông Y Thông đã đến bệnh viện thăm hỏi người bị nạn” - ông Trực cho biết. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Chiếc ô tô lách ổ gà rồi tông vào xe tôi ngay bên gương chiếu hậu thì tài xế không thể không biết”.

Theo đại tá Huỳnh Trung Trực, do ông Y Thông là đại biểu Quốc hội nên Công an huyện Tây Hòa đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Phú Yên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật