Bắt một cán bộ hải quan để điều tra hành vi buôn lậu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam một cán bộ Cục Hải quan An Giang liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Bắt một cán bộ hải quan để điều tra hành vi buôn lậu
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt và khám xét nhà đối với Bùi Quốc Việt. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, chiều 18-10, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa bắt tạm giam Bùi Quốc Việt (SN 1973, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang). Việt là cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang, bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu.

Trước đó, khoảng 1g ngày 12-10-2020, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Lê Toàn Trung (35 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (32 tuổi), đều ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, điều khiển ghe chở 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Đến ngày 21-10-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh về hành vi "buôn lậu".

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 14-6-2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sỉ (49 tuổi, trú ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú) và Nguyễn Hồng Cường (40 tuổi, trú P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi buôn lậu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật