Khi giới trẻ đi chợ hoa nhưng mua rau củ quả, cá tươi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau giãn cách xã hội, người trẻ đến các chợ hoa nổi tiếng của TP.HCM thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều tiểu thương trong chợ chuyên kinh doanh hoa tươi chuyển sang bán rau củ quả, cá tươi… do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Khi giới trẻ đi chợ hoa nhưng mua rau củ quả, cá tươi
Đa dạng các loại... nông sản tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Bán hoa cầm chừng

Tối 17.10, chúng tôi có dịp ghé qua khu chuyên kinh doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM. Sau hơn 2 tháng không hoạt động, các tiểu thương nơi đây cũng bắt đầu lấy lại nhịp sống.

Tuy nhiên, một số người không trụ lại được, phải trả mặt bằng để về quê, người thì chuyển sang bán rau củ quả, trái cây, cá... Hiện quầy trái cây, rau củ quả xen kẽ với những tiệm kinh doanh hoa tươi.

Nhiều tiểu thương tại chợ hoa nổi tiếng Hồ Thị Kỷ chuyển sang bán nông sản

Chị Trần Thị Ái Linh, 27 tuổi, quê Sóc Trăng, đã hơn 10 năm phụ bán hoa tươi tại chợ hoa này, cũng không ngờ tới việc chuyển sang bán rau củ quả. Theo chị Linh, chợ hoa bắt đầu bị phong tỏa vào những ngày đầu tháng 6, buộc nhiều người phải trả mặt bằng về quê. Dù vậy, chị Linh vẫn cố trụ lại thành phố.

Chị Linh (áo vàng) không về quê mà tìm cơ hội kiếm tiền bằng cách khác

Trước khi dịch bùng phát, chị Linh tất bật với công việc cắm hoa

“Đầu tháng 7, tôi cùng với chủ sạp hoa bán trái cây, lạp xưởng. Người mua chủ yếu là bà con sống trong khu vực chợ hoa nhưng sức mua cũng nhiều. Đến tháng 8, chúng tôi lấy thêm rau củ quả nhiều hơn từ chợ Bình Điền, đến giờ thì thành sạp bán rau củ quả. Hiện tại, chúng tôi bán hoa trực tuyến, mỗi ngày có 4 - 5 đơn hàng, đa số là mối quen”, chị Linh chia sẻ.

Bán từng mớ rau để kiếm thêm thu nhập

Chị Linh nói thêm: “Trước đây, tôi chỉ ngồi cắm hoa có một mình. Trong khi đó, bán rau củ quả thì vui hơn nhiều, được nói chuyện và gặp khách hàng dù hơi cực vì phải khuân vác nặng và những ngày mưa thì khó khăn hơn trong việc vệ sinh rau củ quả".

Vào chợ hoa nhưng mua nông sản

Còn chủ sạp Đặng Thị Kiều Thanh cho biết chuyển sang bán thêm rau củ và cảm thấy bớt lo lắng hơn vì có thể kinh doanh trong mùa dịch. Theo cô Thanh, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã tạm ổn nhưng vẫn không dám mở lại sạp hoa vì hiện tại lượng khách mua vẫn chưa nhiều. "Hoa bán được là nhờ sinh viên mà giờ thì các cháu chưa lên, mấy tiệm nhà hàng, karaoke thì chưa mở lại", cô Thanh nói.

Chợ hoa ảm đạm sau khi trở lại vào đầu tháng 10

"Nếu sạp mở lại chỉ bán hoa thì cô phải thuê thợ cắm hoa 500.000 đồng/ngày, thợ phụ 200.000 đồng/ngày. Trong khi đó không bán được mà phải trả đủ thứ tiền thêm như thuế, mặt bằng nên khó trụ nổi”, cô Thanh chia sẻ.

không dám liều lĩnh kinh doanh hoa

Một số sạp hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng không còn kinh doanh hoa, chuyển sang bán cá điêu hồng, một số loại trái cây.

Chẳng hạn, sạp của Trần Thanh Tùng là căn nhà nhỏ của gia đình anh. Trước đây, anh cho thuê mặt bằng để bán hoa với giá hơn 10 triệu đồng/tháng và gia đình sống trên gác.

Sạp hoa của anh Tùng giờ trở thành nơi bán trái cây, cá tươi

“Nguồn thu nhập chính của tôi là chạy xe ôm và tiền kinh doanh cho thuê nhà. Nhưng kể từ tháng 6, mọi thứ đều bị ’đóng băng’ và người thuê cũng trả lại mặt bằng", anh Tùng chia sẻ. Do đó, anh Tùng quyết định mở sạp bán cá tươi và trái cây như nhãn, thanh long, ổi…

Anh Tùng chưa kinh doanh hoa tươi sau đợt dịch lần này

Nhiều sạp hoa vẫn chưa mở cửa lại

Một số người như chị Đặng Giang, ngụ P.1, Q.10, TP.HCM, cảm thấy rất bất ngờ khi các sạp tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ chuyển sang bán nông sản. “Tôi ghé đây mua rau củ cũng 5 lần rồi, thấy tiện lợi, nhanh chóng hơn khi vô siêu thị, một phần siêu thị có máy lạnh nên tôi cũng e ngại về dịch bệnh Covid-19”, chị Giang (24 tuổi) nói.

Anh Tùng cho hay hiện "chưa dám làm liều lĩnh" kinh doanh hoa vì cần phải có vốn khoảng 200 triệu đồng.

"Trong khi đó, bán cá và trái cây như hiện tại thì tôi chỉ cần vốn khoảng 20 triệu đồng. Tôi cố gắng dậy sớm đi lấy hàng, cực chút cũng không sao. Mỗi ngày bán được vài trăm ngàn đồng, lo cho mấy miệng ăn ở nhà vậy mà khỏe hơn khi tính toán đến chuyện kinh doanh hoa tươi vào thời điểm hiện tại”, anh Tùng nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật