Phản ứng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi bị gọi là ‘Hoa hậu 0 đồng’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ một chia sẻ về cuộc sống trong mùa dịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị gán cho danh xưng “Hoa hậu 0 đồng”. Tuy nhiên, phản ứng của nàng Hậu xứ Thanh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Phản ứng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi bị gọi là ‘Hoa hậu 0 đồng’
Ảnh minh họa

Những ngày này có thể nói là giai đoạn khó khăn chung của cả nước, đặc biệt là TPHCM và Hà Nội. Cảm xúc của Hà thế nào khi chứng kiến thời khắc được coi là lịch sử này?

Thật là xót thương khi thời gian qua số ca nhiễm không ngừng tăng cao và điều đó đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn, thất nghiệp, nhiều doanh nghiệp phá sản, hoạt động xã hội thì tạm dừng… Đôi lúc, Hà cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì vẫn được ở nhà. Hà cũng xem việc ở nhà là trách nhiệm của mình với cộng đồng để đội ngũ các y bác sĩ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch sớm được trở về với gia đình của họ. Hà hi vọng, tất cả chúng ta cùng đồng lòng để sớm đẩy lùi dịch COVID-19, ở nhà là yêu nước, yêu nước thì ở nhà, không ra đường nếu không thực sự cần thiết.

Hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà tham gia các hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch tại Hà Nội.

Được biết, thời gian qua, Hà cố gắng thực hiện sứ mệnh thiện nguyện trong khả năng của mình. Bạn đã gửi tặng thực phẩm cho bếp ăn từ thiện ở TPHCm, ở HN, Hà trực tiếp đi phát cơm từ thiện cho người vô gia cư, khó khăn và tham gia các phiên chợ 0 đồng. Động lực nào khiến Hà tận dụng tối đa thời gian để làm từ thiện trong khi thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Miss World cũng khá gấp rút?

Hiện tại, Hà có quá nhiều công việc để làm và chuẩn bị cho cuộc thi Miss World sắp tới nhưng trong tình cảmh đất nước đang “nóng” như vậy thì sự giúp đỡ kịp thời sẽ là thiết thực nhất. Chính vì thế, mình đã cố gắng sắp xếp công việc cá nhân, để tham gia một số hoạt động thiện nguyện, trở thành tình nguyện viên để giúp các chương trình được lan toả hơn. Ban ngày mình học và luyện tập, đến chiều tối mình lại đi phát cơm cho những người khó khăn. Có hôm 10h tối Hà mới về nhà nhưng mình vẫn rất vui vì đã làm được điều ý nghĩa cho cộng đồng vào thời điểm này.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khẳng định cô luôn chủ động và không ỷ nại hay chờ đợi ai. Vì vậy nên nàng hậu lên kế hoạch tự tập luyện cho cuộc thi Miss World sắp tới.

Không thể tập luyện catwalk, make-up cùng chuyên gia, Hà có tự tin cho cuộc thi sắp tới? Bạn đã khắc phục những khó khăn đó bằng cách nào?

dịch bệnh là yếu tố không mong muốn trong tất cả các kể hoạch của mọi người, chính vì thế thay vì than vãn thì ta hãy sống linh hoạt, điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong bối cảnh ở xa ekip mà Sài Gòn cũng đang là tâm dịch lớn nên Hà chưa thể vào để luyện tập cùng mọi người. Không thể cứ ngồi yên chờ đợi nên Hà đã cố gắng tự học, tự mày mò những thứ mình có thể tự chuẩn bị được. Hà luôn chủ động và không ỷ lại hay đợi chờ ai. Bây giờ, chỉ đợi dịch ổn, Hà sẽ bay vào ngay để được training kĩ càng nhất.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: ‘Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 là những đứa con sinh ra trong thời chiến’

Hà từng chia sẻ hầu như không có thu nhập trong vòng 3 tháng qua. Tuy nhiên, đây có lẽ là nhiệm kỳ đầy khó khăn với cả Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020?

Hà nghĩ không chỉ mình mà tất cả anh chị nghệ sĩ đều như vậy. Từ lúc đăng quang đến giờ đã có 2-3 đợt dịch khiến cho chúng mình không tham gia được nhiều hoạt động lớn cũng như phải trì hoãn những kế hoạch cho bản thân. Đấy là một thiệt thòi nhưng chúng mình sẽ cố gắng, vì bầu trời còn xanh, vì chúng mình còn trẻ, và chúng mình sẽ tiếp tục làm việc, nỗ lực không chỉ trong 2 năm nhiệm kỳ mà cả những năm tháng về sau nữa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà không buồn khi ai đó gọi mình là "Hoa hậu 0 đồng" bởi tình yêu mến mà cô nhận được từ mọi người nhiều hơn thế.

Hà có chạnh lòng khi xuất hiện danh xưng “Hoa hậu 0 đồng”, thậm chí có nhóm anti-fan với những bài viết chê bai mình?

Hà không buồn khi ai đó gọi mình là “Hoa hậu 0 đồng”. Yêu- ghét là sở thích của mỗi người, Hà không thể ngăn cản nên Hà không thể bắt tất cả mọi người phải thích mình được. Hà không quan tâm nhiều group đó cho lắm, vì nó là một nguồn cảm xúc tiêu cực, không giúp ích gì đối với cuộc sống của mình. Và Hà mong khi Hà đi thi Miss World mọi người vẫn luôn ủng hộ để Hà có thêm nhiều động lực trên trường quốc tế.

Sau gần 1 năm đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, điều bạn cảm thấy thay đổi nhiều nhất trong cuộc sống của mình là gì?

Thay đổi lớn nhất có lẽ là cách mình nhìn cuộc sống. Cuộc sống của mình bây giờ đã không thể màu hồng như trước kia. Mọi lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động của mình đều phải cẩn thận vì bất cứ động thái nào cũng đều bị soi xét. Mình cũng học được cách để kiên cường và vượt qua khó khăn, có những lúc có những yếu tố ngoại cảnh làm mình yếu lòng và chùn bước, muốn từ bỏ nhưng mình nghĩ đến công sức mình đã bỏ ra, và mình nghĩ đến còn rất nhiều người đang ủng hộ mình nên mình lấy lại tinh thần và tiếp tục…

Nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngày càng thăng hạng sau gần 1 năm đăng quang.

Chắc hẳn, Hà cũng không còn sốc và bỡ ngỡ mỗi khi vướng vào những ồn ào không đáng có?

Có lẽ mình đã quen rồi, có những chuyện mình không nghĩ là nó lại như thế vì thực chất nó không phải sự thật, nó chỉ là lời nói qua nói lại, và dẫn đến kết luận vô căn cứ của cộng đồng mạng. Cũng như có những việc mình không làm cũng bị đánh giá, mình làm cũng bị soi xét, mình thật sự thấy khó hiểu!

Tuy nhiên, Hà cảm nhận được rất nhiều tình cảm thương mến mà mọi người dành cho mình từ sau khi đăng quang cho tới hiện tại. Hà lấy đó làm sức mạnh để mình cố gắng trưởng thành và xứng đáng hơn trong tương lai. Cảm ơn sự tin yêu của của tất cả mọi người dành cho Hà!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật