Thủ quân tuyển Nhật dự định giải nghệ nếu không dự World Cup

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung vệ Maya Yoshida cho biết nếu thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 thì anh cân nhắc từ giã màu áo tuyển Nhật Bản.
Thủ quân tuyển Nhật dự định giải nghệ nếu không dự World Cup
Maya Yoshida đã chơi hơn 100 trận cho tuyển Nhật và ghi 11 bàn. Ảnh: The-AFC.

"Chuyện đó sẽ đến nhanh hơn nếu chúng tôi thất bại ở vòng loại World Cup 2022", cầu thủ sinh năm 1988 nói với trang Sponichi.

Bài báo cho rằng Yoshida đang bước qua sườn dốc của sự nghiệp. Anh không thường xuyên truyền cảm hứng cho tập thể. Kết quả thi đấu của đội Nhật Bản ở vòng loại thứ ba đang không tốt.

Đoàn quân của ông Hajime Moriyasu mới có 6 điểm sau bốn trận. Họ xếp thứ tư ở bảng B khi bằng điểm với Oman và kém đội đầu bảng Saudi Arabia 6 điểm. Chiến thắng 2-1 trước Australia hôm 12/10 giữ ghế cho ông Moriyasu và nuôi hy vọng cho Nhật Bản đi tiếp.

Yoshida muốn có lần thứ ba dự World Cup sau hai kỳ 2014 và 2018 cùng "Samurai xanh". "Tôi nghĩ rằng đội tuyển có thể kết thúc chiến dịch này ở vị trí thứ hai. Tôi đã dự hai kỳ World Cup rồi và đều thất bại. Tôi nghĩ rằng mình phải bù đắp lại", anh nhớ lại.

Ở hai lượt trận tháng 10 vừa qua, Nhật Bản chỉ có được 3 điểm. Họ vấp ngã trên sân Saudi Arabia vì một pha chuyền về lỗi của tiền vệ Gaku Shibasaki. Yoshida đã không thể sửa sai cho người đồng đội và để cho Firas Al-Buraikan băng xuống ghi bàn thắng duy nhất của trận.

Anh lạc quan cho rằng: "Tất cả chưa kết thúc, một tập thể tốt sẽ trở lại ngay nơi thất bại". Tuyển Nhật Bản sau đó đánh bại Australia 2-1 có phần may mắn. Hậu vệ Aziz Behich có ngày thi đấu thảm họa. Anh đá phản lưới và mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Australia.

Trở về CLB Samdoria ở Series A, Yoshida ra sân thường xuyên. Anh đá chính 8 trận từ đầu mùa nhưng đội bóng đang lao dốc với bốn không thắng, trong đó có ba trận thua. Samdoria đang xếp thứ 16/18 đội. Vì vậy, trung vệ 33 tuổi phải dốc sức ở cả hai mặt trận.

Chuyến hành quân đến Hà Nội cho trận đấu ngày 11/11 sắp tới rất quan trọng với thầy trò ông Moriyasu. Đây là cơ hội kiếm điểm cho đội khách và giảm áp lực cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Nhật Bản có thể rút ngắn khoảng cách với các đội nhóm trên khi gặp Việt Nam.

Cơ hội đoạt vé trực tiếp dự World Cup 2022 thực tế vẫn mở ra cho Yoshida và đồng đội. Vòng loại thứ ba còn 6 trận nữa mới kết thúc. Nhật khởi đầu bằng cú sốc trên sân nhà khi thất bại trước Oman 0-1.

Yoshida không xa lạ các học trò của HLV Park Hang-seo. Anh từng ghi bàn thắng không được VAR công nhận khi hai đội gặp nhau ở Asian Cup 2019. Nhật Bản thắng 1-0 nhờ quả phạt đền khi VAR bắt lỗi trung vệ Bùi Tiến Dũng đạp vào chân Ritsu Doan.

Tuyển Nhật Bản khó có sự phục vụ của Ritsu Doan và Takefusa Kubo vì cả hai đang chấn thương. Trước đội tuyển chưa có điểm nào, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn nhiều nhờ chất lượng các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Maya Yoshida.

Đội trưởng tuyển Nhật Bản chắc chắn muốn chơi thêm một kỳ World Cup nữa trước khi giã từ màu áo tuyển quốc gia. Khát khao của anh thể hiện mạnh khi bị CĐV Saudi Arabia châm biếm sau trận thua. Không kiềm chế được, Yoshida đã ra tận hàng rào chỉ mặt họ.

Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đã gửi lời xin lỗi đội trưởng Yoshida. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thay mặt Yoshida nhận "lời xin lỗi chân thành" từ nước bạn. Đồng thời, JFA cho biết Yoshida muốn tập trung cho trận gặp Việt Nam và chuyện này kết thúc ở đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật