Philippines mai táng tập thể nạn nhân bão Washi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại thành phố Cagayan de Oro, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, quan chức sở tại cho biết nhà xác đã hết quan tài để chôn cất nạn nhân.
Philippines mai táng tập thể nạn nhân bão Washi
Ở một vài nơi, lũ cuốn trôi cả làng

Giới chức thành phố Iligan cho biết họ phải mai táng tập thể những nạn nhân không có người nhận vì các th‌i th‌ể đã bắt đầu phân hủy.

Tại thành phố Cagayan de Oro, quan chức sở tại cho biết nhà xác đã hết quan tài.

Một cán bộ y tế ở đây cho biết: “Chúng tôi sẽ đánh dấu trên các bao tử thi với các thông tin về bề ngoài của từng nạn nhân trước khi chôn cất trong mộ tập thể”. Đây là giải pháp để phục vụ nhu cầu nhận thân nhân sau này.

Ngày 17/12, một cơn lũ quét do bão Washi đã tàn phá khu vực ven biển đảo Mindanao.

Theo Hội Chữ thập đỏ Philippines, hiện đã thống kê được 652 người chết và 808 người mất tích. Đường xá hư hỏng cản trở nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót tại các vùng hẻo lánh.

Hội đồng Quản lí và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia cho biết khoảng 35.000 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Chính phủ Philippines đang phải đối mặt với những chỉ trích cho rằng nước này đã không đưa ra cảnh báo thiên tai kịp thời và đầy đủ tới người dân. Trong khi đó, chính phủ lại cho rằng đã thông báo, nhưng người dân không chịu rời khỏi nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật