Một công an viên chết bên bờ ruộng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận lệnh của phó trưởng công an xã gọi lên trụ sở để đi giải quyết một vụ mâu thuẫn trên địa bàn, một công an viên báo cáo sau 30 phút sẽ có mặt nhưng sau đó vẫn không thấy. Đến sáng, người dân đi tập thể dục phát hiện người này nằm chết bên bờ ruộng.
Ngày 17-12, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Thanh Tuấn, công an viên xã Thanh Hòa (huyện Bù Đốp) được phát hiện vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 16-12, bên bờ ruộng thuộc ấp Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.

Theo thông tin ban đầu, khỏang 19 giờ 40 phút ngày 15-12, Công an xã Thanh Hòa nhận được tin báo từ gia đình ông N. V. K (SN 1965, ngụ xã Thanh Hòa) về việc có một số đối tượng giang hồ được thuê đến nhà ông K. đòi nợ.

Sau đó, ông Nguyễn Công Thuận, Phó trưởng Công an xã Thanh Hòa đã đến nhà ông K., đồng thời gọi điện báo cho anh Nguyễn Thanh Tuấn đến trụ sở để cùng làm việc.

Nhận điện báo, anh Tuấn trả lời khoảng 30 phút sau sẽ có mặt. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày vẫn không thấy anh Tuấn đến trụ sở nên ông Thuận tiếp tục gọi vào ĐTDĐ anh Tuấn, dù điện thoại có đổ chuông nhưng không có người bắt máy.

Đến 5 giờ 15 phút ngày 16-12, ông Điểu Tư (SN 1961, ngụ ấp Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình), đi bộ tập thể dục thì phát hiện anh Tuấn nằm chết bên bờ ruộng nên báo công an.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật