Mỹ xây dựng máy bay vũ trụ khổng lồ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Paul Allen, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft và chuyên gia hàng không Burt Rutan đã cùng thiết kế chiếc máy bay vũ trụ lớn nhất thế giới “Stratolaunch” để chuyên chở hàng hóa và phi hành gia lên vũ trụ.
Mỹ xây dựng máy bay vũ trụ khổng lồ
Stratolaunch sẽ là chiếc máy bay vũ trụ lớn nhất thế giới

Kế hoạch trên được tiết lộ hôm 13/12, kèm theo bản thiết kế một chiếc máy bay thân đôi với sải cánh máy bay dài hơn cả một sân bóng đá (116m), sử dụng 6 động cơ 747. Phần bụng máy bay chứa một khoang kín mang theo tên lửa tăng cường. Tên lửa này sẽ phát nổ trong quỹ đạo sau khi máy bay đạt độ cao nhất định trong bầu khí quyển.

Nhờ công nghệ mới này, mà các nhà sản xuất sẽ không phải xây thêm các bệ phóng, và giảm được chi phí cho nguồn nhiên liệu dùng để đẩy tên lửa khỏi mặt đất. Trong khi đó, Tập đoàn khoa học Orbital của Mỹ đã áp dụng công nghệ này trên các tên lửa không người lái để phóng vệ tinh.

Allen và Rutan đã cùng hợp tác với nhau từ năm 2004. Họ cho biết dự án mới sẽ giúp Mỹ giữ vị trí đứng đầu trong khám phá vũ trụ. Hiện tại, một số công ty tại Mỹ đang cạnh tranh nhau trong phát triển công nghệ tàu vũ trụ, chuyên chở hàng hóa và đưa các phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế.

Theo kế hoạch, chuyến bay thử nghiệm không người lái đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2016. Và phải mất thêm 5 năm nữa, vũ trụ cơ mang tên Allen và Rutan, “Stratolaunch” mới có thể đón hành khách trên chuyến bay đầu tiên của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật