Samsung yêu cầu Apple phải bồi thường

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc chiến bản quyền công nghệ giữa 2 đại gia Apple và Samsung đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn trên thị trường các quốc gia châu Âu, mà điển hình gần đây nhất là Hà Lan.
Samsung yêu cầu Apple phải bồi thường
Tòa án đã trở thành chiến trường thứ 2 của Apple vs Samsung.(ảnh: IE)
Sau hàng loạt vụ kiện từ phía Apple khiến Samsung phải ngưng hoạt động kinh doanh của mình đối với Galaxy Tab 10.1 và một số sản phẩm khác tại các nước châu Âu, hãng sản xuất Hàn Quốc đã bắt đầu có những phản ứng nhằm đáp trả hành động từ phía Apple tại một số quốc gia như Anh, Nhật Bản, Pháp hay gần đây nhất là Hà Lan.
Sau khi đệ đơn kiện lên tòa án quận Hague, Hà Lan yêu cầu ban bố lệnh cấm tất cả các dòng sản phẩm của Apple với cáo buộc Apple vi phạm bản quyền đối với bằng sáng chế về công nghệ 3G mà Samsung đang nắm giữ hôm 26 tháng 9 vừa qua, Samsung đã yêu cầu số tiền bồi thường tương ứng 2.4% giá của mỗi chip CDMA mà Apple sử dụng trong iPad và iPhone.
Theo phóng viên Andreas Udo de Haes của Websereld, đây được cho là động thái nhằm thách thức và phản đối lại những vụ kiện trước kia mà Apple đã áp dụng đối với các sản phẩm của Samsung.
Về mặt pháp lý, tại châu Âu, Apple được coi là đã trả tiền bản quyền thông qua một bên thứ 3 là Intel sau khi đã mua lại Infineon với bằng sáng chế và dây chuyền sản xuất chipset GSM cho iPhone. Cũng theo đó, Samsung bị cáo buộc là đã gian lận trước viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI) vì việc âm thầm phát triển chuẩn 3G mà không đưa ra bằng sáng chế gốc với mục đích đòi tiền bản quyền về sau.
Apple cũng khẳng định rằng chuẩn 3G mà Samsung nắm giữ không gì nhiều hơn là việc "sửa lỗi", và lập luận rằng công ty đã chọn lọc kỹ càng nhằm tránh những tranh luận về bằng sáng chế sau này.
Trong thực tế, kết luận sơ bộ của tòa án cho thấy, Samsung chỉ đưa ra được các bằng sáng chế để yêu cầu buộc tội Apple, nhưng các bằng chứng đưa ra là chưa đủ và không xác đáng. Thậm chí còn có những lời cáo buộc ngược lại hãng sản xuất Hàn Quốc vì đã thay đổi giấy cấp phép đối với Qualcomm nhằm loại bỏ việc kinh doanh với Apple. Qualcomm đang sở hữu hợp đồng cung cấp chip CDMA cho các mẫu thiết kế iPhone đang được bán ra thông qua Verizon và một số nhà phân phối không sử dụng GSM khác.
Tuy nhiên, mọi quyết định đưa ra nhằm chống lại các thiết bị 3G của Apple như Samsung yêu cầu sẽ là quá sớm, bởi cuộc đàm phán giữa 2 bên vẫn đang tiếp diễn. Samsung đang xúc tiến đề nghị cuộc gặp FRAND (Fair - Reasonable and non-discriminatory terms) nhưng phía Apple đã từ chối vì tin rằng các yêu cầu mà Samsung đòi hỏi không phù hợp với các điều khoản của FRAND, nhất là con số 2.4% cho mỗi thiết bị sử dụng chip CDMA của Qualcomm mà hãng sản xuất Hàn Quốc đưa ra.

Tính cho tới thời điểm này, tuy cuộc chiến pháp lý giữa 2 hãng sản xuất smartphone hàng đầu thế giới tại Hà Lan vẫn chưa ngã ngũ, nhưng có vẻ như Samsung đang đuối lý hơn dù là kẻ đi kiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật