Cựu hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn bị phạt tù

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với hành vi bị khép vào tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trần Tín Kiệt (cựu hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn) vừa phải nhận án 15 tháng tù.
Cựu hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn bị phạt tù
Các bị cáo trong phiên xử ngày 25/8. Ảnh: Kiều Mi

Tại phiên xử ngày 25/8, ngoài mức phạt dành cho ông Kiệt, TAND tỉnh Bình Định còn phạt bị cáo Trần Xuân Cảnh (cựu trưởng phòng bảo vệ nội trú) 15 tháng tù; Lê Văn Phúc (cựu phó phòng) 12 tháng tù cùng về tội cố ý làm trái

Các bị cáo phải chia nhau bồi thường hơn 940 triệu đồng bị cáo buộc đã gây thất thoát .

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, dưới sự chỉ đạo của ông Kiệt, hai ông Cảnh và Phúc đã thu tiền phí giữ xe (gồm tiền phí giữ xe theo học kỳ và theo lượt xe vào cổng) nhưng không nộp quỹ cơ quan; không mở sổ sách kế toán để theo dõi... để chia nhau sử dụng số tiền thu về trên 940 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật