“Vàng tặc” trắng trợn cướp 15 tấn quặng vàng Bồng Miêu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 14/6, ông Trần Hà Tiên, TGĐ Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là vàng Bồng Miêu) đã gửi đơn phản ánh đến báo chí về việc, vào 21h21 ngày 13/6, gần 200 đối tượng “vàng tặc” đã tấn công và cướp 15 tấn quặng vàng tại Cty vàng Bồng Miêu…
“Vàng tặc” trắng trợn cướp 15 tấn quặng vàng Bồng Miêu
Hình ảnh hàng trăm “vàng tặc” đã ngang nhiên vào cướp đi 15 tấn quặng vàng vào đêm 13/6. (Ảnh do Cty vàng Bồng Miêu cung cấp).

Đây là vụ  thứ 2 chỉ trong vòng nửa đầu tháng 6/2011. Các đối tượng này đánh cả lực lượng bảo vệ của mỏ để cướp quặng. Chiều 14/6, báo cáo nhanh chưa đầy đủ của lực lượng bảo vệ mỏ vàng Bồng Miêu cho biết: Trong đêm ngày 13/6, đã có gần 300 đối tượng khống chế bảo vệ mỏ, cướp 15 tấn quặng vàng.

Được biết, sau khi lực lượng CSCĐ rút đi vào ngày 31/5/2011, liên tiếp trong 3 ngày, nhóm "vàng tặc" tập trung mỗi ngày một đông và tấn công vào khắp các khu vực trong mỏ vàng Bồng Miêu.

Vào 1h sáng ngày 4/6, khi lực lượng Công an huyện Phú Ninh và bảo vệ của Công ty có mặt tại khu khai thác số 6, một số đối tượng liều lĩnh trong nhóm “vàng tặc” đã ném đá, tấn công. Khi tiếp cận được lực lượng bảo vệ, nhiều đối tượng đã dùng cả búa cùng các dụng cụ mang theo để buộc Công an huyện Phú Ninh và bảo vệ Bồng Miêu phải rút lui.

Nhóm đối tượng này còn dùng búa đập phá xe của lực lượng bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ Bồng Miêu đã bị búa đánh vào cẳng chân, một nhân viên bảo vệ Bồng Miêu cũng bị đánh trọng thương vùng đầu phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Rất nhiều nhân viên bảo vệ khác bị xây xát và thương tích…

Nhóm đối tượng đã  truy đuổi lực lượng bảo vệ đến tận khu trại. Không vào được khu trại, những đối tượng này đã dùng đá ném tới tấp vào trại bảo vệ làm vở đèn và cửa kính… Hàng trăm đối tượng chỉ chịu rút lui khi lực lượng công an huyện có mặt.

"Số lượng vàng tặc tăng từ khoảng hơn 100 người vào ngày 31/5 lên đến hơn 400 người”, ông Trần Hà Tiên cho biết thêm.

Theo ông Trần Hà Tiên, cùng với tờ trình khẩn gửi  đến UBND tỉnh Quảng Nam, CA tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh, ước tính mỗi ngày, Cty Vàng Bồng Miêu đã bị thiệt hại từ 5-7 tấn quặng vàng do bị vàng tặc cướp.

Hiện Công ty đang đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất. Nếu tình hình này còn tiếp tục, Công ty phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản, đóng cửa mỏ và nhà máy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật