Thâm hụt tài khóa cao nhất ở Đông Nam Á?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việt Nam là một trong những quốc gia có thâm hụt tài khóa cao nhất ở Đông Nam Á với khoản nợ công không ngừng tăng lên, hiện đã vượt 50% GDP. Theo dự báo, trong năm 2011 tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chậm lại, ở mức 6,2%.
Thâm hụt tài khóa cao nhất ở Đông Nam Á?
Ảnh minh họa

Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên Hiệp Quốc đã nhận định như vậy trong buổi công bố Báo cáo khảo sát tình hình kinh tế -xã hội khu vực châu Á- Thái Bình Dương, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

ESCAP cho rằng sau khi đạt mức tăng trưởng mạnh trong năm 2009, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn trong năm 2010. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại về tình trạng phát triển quá nóng. Lạm phát ở mức cao và có những dấu hiệu rõ ràng về tình trạng quá nóng là những điểm Việt Nam cần lưu ý.

Theo ESCAP, khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình là tình hình không mong muốn ở nhiều nước châu Á. Việt Nam và Thái Lan đang phải đối diện với tình trạng toàn cầu hóa về giá cả, giá cả tăng lên một mức mà thu nhập nội địa không theo kịp.

Phát biểu trong buổi công bố Báo cáo của ESCAP, nhiều chuyên gia cho rằng

tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2011 sẽ ở mức 6,2%, lạm phát có khả năng sẽ ở mức 15%, và Việt Nam cần các biện pháp trung và dài hạn để duy trì phát triển kinh tế bền vững…

PGS. TS Lê Xuân Bá. viện trưởng viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, trong mấy năm vừa rồi tình hình lạm phát ở Việt Nam tương đối phức tạp và đây là một trong những vấn đề “đau đầu” của Chính phủ. Con số thống kê cho thấy năm 2010, lạm phát ở mức 11,75%. Nếu so với năm 2008 thì mức lạm phát này còn thấp hơn. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra thì con số này là cao. Tính đến hết tháng 4, lạm phát đã lên tới 9,64%, vượt mức lạm phát cả năm mà Quốc hội cho phép. Với diễn biến này, nhiều ý kiến đặt ra về mức lạm phát năm nay.

Theo PGS. TS Lê Xuân Bá, xét một cách đầy đủ, lạm phát ở Việt Nam là do cơ cấu kinh tế khá lạc hậu. Tăng trưởng của ta là tăng trưởng theo chiều rộng, dựa vào vốn đầu tư, ít dựa vào kinh tế tri thức, khoa học công nghệ. Đồng vốn đầu tư của ta hiệu quả chưa cao, thậm chí có những đồng vốn không hiệu quả. Muốn không có lạm phát hoặc lạm phát ở mức thấp, phải tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả đầu tư. Nếu không lạm phát là vấn đề tương đối thường trực. Có thể hôm nay bằng biện pháp này khác ta kìm chế được lạm phát nhưng rồi nó sẽ bùng lại bất cứ lúc nào. Phải kết hợp giữa tăng trưởng theo chiều rộng và tăng trưởng theo chiều sâu, phải chú trọng đến việc tăng hàm lượng khoa học công nghệ, tri thức lên.

PGS. TS Lê Xuân Bá nêu rõ, tại phiên họp Chính phủ vừa rồi, Chính phủ quyết tâm phấn đấu giữ lạm phát bằng mức của năm 2010. Đây là con số đặt ra để phấn đấu nhưng rất khó thực hiện. Nhiều dự đoán cho rằng từ tháng 5 lạm phát sẽ xuống. Thí dụ lạm phát có giảm xuống 2,5%, cộng với 9,6% của các tháng đầu năm đã bằng con số lạm phát mục tiêu đề ra. Nếu chúng ta phấn đấu được lạm phát ở mức thấp hơn 15% cũng là tốt rồi vì để hạ được lạm phát phải có thời gian, có thể 6 tháng, 9 tháng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật