Bất ngờ thân phận thật bà Yến chùa Ba Vàng

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đã nhiều lần nhắc nhở bà Phạm Thị Yến cũng như Trụ trì chùa Ba Vàng về những buổi thuyết pháp từ 10 năm trước.
Bất ngờ thân phận thật bà Yến chùa Ba Vàng
ảnh minh họa

Bà Phạm Thị Yến (người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá mang danh chùa Ba Vàng) tự nhận là nhà hoạt động Phật giáo có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán.

Dù không nắm giữ chức vụ nào cụ thể tại chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nhưng sức ảnh hưởng của bà Yến tới nhà chùa rất lớn. Bà thường xuyên xuất hiện tại các buổi thuyết pháp tại chùa.

Mới đây, việc bà Yến đem chuyện vong báo oán ra giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của "nữ sinh giao gà" ở Lai Châu đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hành trình tiếp cận nhóm "bắt vong" chùa Ba Vàng 

//

Việc bà Phạm Thị Yến đem chuyện vong báo oán ra giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của "nữ sinh giao gà" ở Lai Châu đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trao đổi với báo chiều 22/3, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, chuyện vong báo oán, thỉnh giải oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng có dấu hiệu mê tín dị đoan.

Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, nắm rõ tình hình. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của Pháp Luật cũng như quy định của Giáo hội Phật Giáo.

Sau khi xử lý, cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và tránh xa những hoạt động mê tín dị đoan.

Người dân phường Hồng Hải, TP. Hạ Long - nơi bà Yến từng sinh sống cho biết, bà Yến từng là thợ may ở chợ Hạ Long 1. Cách đây 1 thời gian, bà về địa phương ký giấy xác nhận để làm thủ tục ly hôn chồng.

Khi xảy ra sự việc xôn xao về bà Yến tại chùa Ba Vàng, người dân địa phương cũng không bất ngờ vì từ năm 2010 - 2011, người phụ nữ này đã bắt đầu các hoạt động đi bắt vong gọi hồn - được xem là một dạng lừa đảo.

Một người hàng xóm của bà Yến cho biết, bà ít giao lưu với mọi người. Hầu như sinh hoạt địa phương chỉ có chồng tham gia. Từ ngày ly thân, bà Yến bỏ lên chùa Ba Vàng ở.

Bản thân ông Phan Văn Đàm (SN 1960 - ngõ 13, khu 5, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long) chồng cũ của bà Yến cũng thừa nhận rằng, thời điểm còn chung sống, thấy bà Yến tuyên truyền chuyện hoang đường về tâm linh, ông đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bà không nghe. Cuộc sống vì thế nảy sinh nhiều vấn đề.

"Hơn ai hết, tôi hiểu vợ cũ là người như thế nào. Từ ngày ly hôn, duyên nợ hết, tôi tự mình nuôi con nhỏ học đại học. Hai vợ chồng cũng cắt đứt liên lạc", ông Đàm nói.

Nhắc nhở nhiều lần

Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, những việc xảy ra trong thời gian vừa qua làm ông rất đau lòng. Một trong những ngôi chùa lớn và có uy tín nhất cả nước lại khiến người dân tin vào những thứ như "vong báo oán" hay ma quỷ, những thứ trái với giá trị, đạo lý của Phật giáo.

"Tôi và các thành viên trong Ban trị sự đã nhiều lần làm việc với Đại đức (Thích Trúc Thái Minh), nhưng đại đức không hề tiếp thu. Dù chúng tôi nhắc nhở rất chân tình, đâu lại vào đó. Từ lúc đó chúng tôi đã biết nếu để sự việc kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng", vị Đại đức nói.

Nói về bà Phạm Thị Yến, Đại đức Thích Đạo Hiển cho biết, người phụ nữ này thường xuất hiện với vai trò người thuyết pháp ở chùa Ba Vàng đã nhiều lần bị Giáo hội tỉnh nhắc nhở.

"Chúng tôi đã có nhiều văn bản, nhắc nhở đối với cá nhân bà Yến cũng như Trụ trì chùa Ba Vàng về những buổi thuyết pháp kiểu này từ 10 năm trước. Tuy nhiên, thầy Minh và nhân vật này không hợp tác. Để sự việc diễn biến gây hậu quả như hôm nay, chúng tôi rất buồn", ông nói.

Trước đó, ngày 22/3, lãnh đạo UBND TP Uông Bí cho biết, Công an TP. Uông Bí sẽ triệu tập bà Phạm Thị Yến - người đứng ra tuyên truyền về vong báo oán tại chùa Ba Vàng, lên làm việc sau khi có đủ các chứng cứ xác đáng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, kiên quyết xử lý trước những dấu hiệu vi phạm, tuyên truyền mê tín, dị đoan.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10040
  1. Ấn định ngày xử vụ hiếp dâm, giết hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên
  2. Tội lỗi tận cùng của nhóm ‘ác thú’ trong vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên
  3. Tước hết chức vụ trong giáo hội của sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh
  4. Điểm lại những phát ngôn đáng chú ý của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại hại ở Điện Biên
  5. Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bà Phạm Thị Yến tái xuất đăng đàn thuyết giảng?
  6. Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại: Gia đình tôi chờ cả tuần chưa thấy bà Yến chùa Ba Vàng lên
  7. Hé lộ sợi dây liên kết giữa ông chủ xây chùa Ba Vàng Quảng Nam và sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh?
  8. Mẹ nữ sinh bán gà bị sát hại ở Điện Biên nhận tin nhắn gạ cúng vong
  9. Bà Yến chùa Ba Vàng nói gì trong cuộc điện thoại xin lỗi mẹ nữ sinh giao gà?
  10. Bà Phạm Thị Yến ngỏ lời muốn xin lỗi, mẹ nữ sinh giao gà nói gì?
  11. Vụ chùa Ba Vàng: Kêu gọi mọi người bị lừa gạt đến trình báo
  12. Trụ trì chùa Ba Vàng ‘qua mặt’ chính quyền sở tại?
  13. Sư trụ trì chùa Ba Vàng sẽ phải sám hối trước Đại Tăng
  14. Cuộc họp Giáo hội Phật giáo đã kết thúc, thầy Thái Minh sẽ bị xử lý
  15. Cô gái Thanh Hóa co giật trong các clip ‘vong nhập’ ở chùa Ba Vàng nói gì
  16. Thông tin chính thức về “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” trái phép tại chùa Ba Vàng
  17. ‘Trụ trì chùa Ba Vàng cố tình che giấu, gây khó cho lực lượng chức năng’
  18. Chân dung thiếu nữ trong clip cô Yến chùa Ba vàng “giật vong”: Là trùm lừa đảo, “nhập vong” chuyên nghiệp
  19. Xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng, tiếp tục điều tra hoạt động của chùa Ba Vàng
  20. Từ vụ thỉnh vong ở chùa Ba Vàng: Trách nhiệm của ai?
  21. Kỷ luật Trụ trì chùa Ba Vàng: Vì sao phải chờ hướng dẫn của GHPG Việt Nam?
  22. Vụ ‘thỉnh vong báo oán’: Bà Phạm Thị Yến đang ở đâu?
Video và Bài nổi bật