Theo AFP, các trẻ này ở trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi. Các bé hoặc được tiêm độc lập 2 loại văcxin nói trên hoặc tiêm cùng với một mũi DPT (phòng bạch hầu, ho gà và uốn ván).
Theo Bộ Y tế Nhật Bản, một số trẻ có bệnh sẵn có. Đến thời điểm này, vẫn chưa có báo cáo nào từ phía các bác sĩ trực tiếp điều trị cho 4 bé trên về mối liên hệ giữa viêm tiêm chủng và cái chết của các bé.
Văcxin ngừa viêm phổi Prevenar của hãng Pfizer và văcxin ngừa viêm màng não mủ ActHIB của hãng Sanofi-Aventis. Hai loại này đã được dùng cho khoảng 1,5 triệu trẻ Nhật.
Trước đó, vào năm 2009, công ty Wyeth của Mỹ, sau này được Pfizer mua lại, đã bị đình chỉ phân phối một đợt văcxin Prevenar tại Hà Lan sau khi có báo cáo về cái chết của ba trẻ sơ sinh. Tuy nhiên sau đó, chính quyền Hà Lan đã xác định văcxin không liên quan đến 3 ca tử vong này.
Tại Việt Nam, hiện mới chỉ lưu hành văcxin ActHIB, ngừa bệnh viêm màng não mủ. Giá một mũi tiêm dịch vụ khoảng 250.000 đến 260.000 đồng.
Theo một cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, văcxin này đã có mặt tại Việt Nam khoảng 10 năm. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng phụ nghiêm trọng.
Trẻ có thể bắt đầu tiêm phòng văcxin này từ 2 tháng tuổi, tiêm 3 mũi, mỗi mũi cách nhau một tháng, sau đó một năm thì tiêm mũi thứ 4. bệnh viêm màng não mủ chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó 60-80% là ở trẻ dưới một tuổi.