Trung Quốc tự nhượng bộ trước Mỹ?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bắc Kinh tin rằng vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu giúp Mỹ giành lợi thế đàm phán thương mại.
Trung Quốc tự nhượng bộ trước Mỹ?
Sau khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận trước thời hạn đình chiến, bà Mạnh Vãn Châu có thể được thả tự do?

South China Morning Post mới đây dẫn lời ông Xie Maosong - cố vấn tại viện Chiến lược và Đổi mới có trụ sở ở Bắc Kinh - cho biết, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ giảm trong vài tháng tới khi hai bên đạt được sự đồng thuận về một loạt các vấn đề thương mại.

Ông Xie Maosong cũng là Giáo sư trợ giảng tại Trường Đảng Trung ương, nơi đào tạo cán bộ cấp cao của đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc đã dự đoán, Bắc Kinh và Washington sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại trong vòng 3 tháng tới dựa trên các thỏa thuận đạt được tại Washington trong tuần này.

Ông cũng tỏ ra lạc quan rằng Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu sẽ được thả trong vài tuần tới.

"Đánh giá cá nhân của tôi là sẽ có một số thỏa thuận trong ba tháng và Mạnh Vãn Châu có thể được thả vào tháng 4 hoặc tháng 5" - ông Xie nói.

Xie nói rằng ông tin tưởng vào kết quả như vậy vì các biện pháp đối phó mà Trung Quốc đã thực hiện, đặc biệt việc bắt hai công dân Canada với cáo buộc gây hại cho an ninh quốc gia để gây áp lực với Ottawa từ đó có thể gây sức ép nhằm thúc Canada ra cảnh báo với Mỹ.

Dẫu có đạt được một thỏa thuận thực sự giữa hai cường quốc, Giáo sư Xie Maosong cho rằng, quan hệ Mỹ - Trung sẽ không ổn định và cạnh tranh dài hạn trong tương lai.

bình luận của vị Giáo sư Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc đang ở Washington tiến hành cuộc đàm phán thương mại với phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán thương mại đang được hai bên nỗ lực thúc đẩy trước thời hạn ngày 1/3.

Đáng chú ý trong bình luận của Giáo sư Xie Maosong là việc trả tự do của bà Mạnh Vãn Châu sẽ diễn ra khoảng 1 hoặc 2 tháng sau khi hết hạn đình chiến thương mại.

Lâu nay Bắc Kinh đã cho rằng, Mỹ đề nghị Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu nhằm làm con tin với Trung Quốc trong cuộc đàm phán thương mại. Tuy nhiên, Mỹ luôn phủ nhận điều này.

Giáo sư Xie Maosong đã nhắc đến bà Mạnh Vãn Châu cùng với thông tin Mỹ và Trung Quốc sớm đạt được thỏa thuận đàm phán thương mại cũng giống cách lâu nay các nhà ngoại giao Trung Quốc đề cập tới.

Việc tự cho rằng bà Mạnh Vãn Châu là con tin của Mỹ chỉ khiến Bắc Kinh xác định phải nhượng bộ trước Mỹ.

Cho tới trước thời hạn ngày 1/3, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ còn phải nhượng bộ Washington thêm nhiều thứ.

Nếu thỏa thuận gấp rút được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành ký kết, tức là cơ hội để bà Mạnh Vãn Châu tự do đã rộng mở.

Việc xác định mà Mạnh là con tin đã khiến Bắc Kinh "dưới cơ" Washington một bậc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật