Miếng dán tránh thai công hiệu tới 1 tháng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là miếng dán tròn nhỏ, có kích thước chỉ bằng đồng tiền xu được gắn những kim siêu nhỏ tự tiêu hủy chứa hormone tránh thai levonorgestrel. Chỉ sau 5 giây dán trên tay người sử dụng, các cây kim sẽ tự tách ra và nằm dưới về mặt da để từ từ giải phóng thuốc, rồi sau đó tự tiêu.
Miếng dán tránh thai công hiệu tới 1 tháng
Miếng dán tránh thai siêu nhỏ

Sản phẩm này của nhóm chuyên gia ở viện Công nghệ Georgia, Mỹ, phát minh, rất thiết thực đối với phụ nữ sống ở các quốc gia đang phát triển, nơi việc tránh thai ngoài ý muốn thường bị hạn chế. Ưu điểm là nhanh, gọn nhẹ lại không đau. Các vi kim được chế từ polyme tự hủy tương tự như chỉ phẫu thuật nhưng đủ mạnh để xuyên qua da, sau đó lập tức gãy và nằm lại dưới ra để khuếch tán thuốc chậm tới 1 tháng.

Hệ thống gom nước sạch từ không khí cho xe ô tô

Hãng Watergen (Mỹ) vừa phát triển thành công hệ thống sản xuất nước sạch dùng cho xe ô tô, có tên Automotive AWG. Đây là công nghệ tính đột phá và thiết thực, cung cấp nước trực tiếp dùng cho xe. Nguyên lý hoạt động của Automotive AWG là gom nước từ không khí, sau đó khử tạp chất trước khi đưa vào xử lý.

Cụ thể, không khí chứa hơi ẩm được đưa vào bộ phận gọi là máy tạo nước GENiu. Sau đó, nó được lọc để loại bỏ tạp chất và các chất ô nhiễm, tiếp tục được dẫn qua hệ thống trao đổi nhiệt và làm mát, khiến hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành nước. Nước được thu thập và đưa qua hệ thống lọc nhiều giai đoạn, và được bổ xung khoáng chất để đảm bảo chất lượng và hương vị giống như nước mới chế. Nước thành phẩm được chứa trong bể và đưa đến các hộ sử dụng ngay trên xe và sau khi dùng nó được tuần hoàn liên tục.

Nhà nổi dùng cho vùng bão lũ

Nhóm chuyên gia đến từ Đại học Bogazici và Đại học MEF (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa đưa ra giới thiệu một loại nhà nổi, gấp được dùng cho các mục đích khẩn cấp, chẳng hạn như thiên nhiên, như động đất hay bão lũ. Nhà có cấu trúc hình tam giác, được thiết kế dùng cho một số thành phố như Istanbul, nơi thường đối mặt với các tình trạng thiếu nhà ở sau các trận động đất.

Nhà gồm khung thép, nội thất bên trong được gắn trực tiếp vào các bản lề cửa, có thể bật ra khi cấu trúc này được mở, riêng phần móng nhà đóng vai trò như là một phao nổi. Theo nhóm đề tài, với cấu trúc gọn nhẹ, gấp được, mô hình nhà nổi nói trên rất linh hoạt, có thể ổn định ngay cuộc sống cho người dân tại các vùng bị có thảm họa thiên tai bất ngờ xảy ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật