Đá dăm rải đầy tuyến quốc lộ đẹp ở Hà Tĩnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặt đường Quốc lộ 15B (đường ven biển) ở Hà Tĩnh đoạn từ ngã tư đường tránh Thạch Long (Thạch Hà) đến Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đá dăm đổ vương vãi đầy lòng lề đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông...
Đá dăm rải đầy tuyến quốc lộ đẹp ở Hà Tĩnh
Đá dăm đủ loại ngổn ngang trên mặt đường Quốc lộ 15B, đoạn từ xã Thạch Đỉnh đến xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà)

Có dịp đi trên quãng đường dài hàng chục km này, chúng tôi thấy có rất nhiều đá dăm đổ vương vãi khắp mặt đường, đủ các loại kích cở từ nhỏ như hạt đậu, viên bi đến loại có kích cỡ đến 3x4.

Tình trạng này diễn ra trên khắp toàn tuyến, nhưng mật độ dày nhất là các đoạn qua xã Thạch Bắc, Hộ Độ (Lộc Hà), Thạch Đỉnh, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Trị (Thạch Hà) và nhiều nơi khác.

Không chỉ có trên lòng, lề đường mà trên các cầu lớn như cầu Thạch Sơn, cầu Cửa Sót và các điểm đấu nối với những tuyến đường dân sinh đá dăm cũng vương vãi khắp nơi...

Đá vương vãi khắp mặt cầu Cửa Sót (nối giữa xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà với xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà), gây khó khăn cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy, xe đạp...

Đá vương vãi khắp nơi nên khi tham gia giao thông bằng ô tô thì đá bám vào lốp văng lên thân xe tạo thành điệp khúc âm thanh “lách tách” xuyên suốt tuyến đường, khiến cho chủ phương tiện vừa bất an, vừa “xót của”. Nhưng nguy hiểm nhất là những người đi xe máy vì phải thường xuyên hứng chịu cảnh đá văng vào người, trơn trợt khi chuyển hướng vào các tuyến đường dân sinh giao cắt.

Đặc biệt, sự nguy hiểm càng tăng lên gấp bội khi tham gia giao thông vào đêm tối, trời rét buốt, mưa to, gió lớn như mấy ngày vừa rồi...

Mật độ dá rơi vãi dày đặc tại một điểm giao nhau giữa Quốc lộ 15B với một tuyến đường dân sinh ở xã Thạch Đỉnh...

Theo phản ánh của người dân sinh sống ven đường thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các xe tải chở vật liệu đi trên đường không được che chắn cẩn thận nên vật liệu đổ vương vãi lâu ngày nhưng không được đơn vị quản lý đường dọn dẹp, xử lý. Khi mới rơi xuống đường, các loại vật liệu này nằm ngay giữa lòng đường, nhưng chỉ cần vài ba giờ đồng hồ sau bị chúng bị các loại phương tiện giao thông chạy qua, hất đồn về hai bên lề và vệ cỏ ven đường...

Cũng như nhiều vị trí khác, Quốc lộ 15B đoạn đi qua xã Hộ Độ (Lộc Hà) rất nhiều đoạn đổ đầy đá dăm, nhếch nhác...

Thiết nghĩ, Quốc lộ 15B là huyết mạch giao thông quan trọng, lượng người và phương tiện qua lại nhiều nên trình trạng này không thể để kéo dài. Các sở, ngành chức năng cần chỉ đạo đơn vị được giao quản lý, khai thác tuyến đường này cần sớm dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo an toàn gia thông và mỹ quan, chất lượng của tuyến đường...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật