Thần tượng Hàn bị bôi nhọ, vì ai nên nỗi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, trên các tờ báo của xứ kim chi liên tục đưa tin những ngôi sao nổi tiếng nước này bị bôi nhọ trên các trang web, trong truyện tranh và cả trên truyền hình ở nước ngoài.Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn, một ngành có xu hướng phát triển ngày càng rộng khắp tại các nước châu Á.
Thần tượng Hàn bị bôi nhọ, vì ai nên nỗi
SNSD.

Công chúa, hoàng tử làn sóng Hallyu – mục tiêu nói xấu

Mở đầu cho làn sóng bôi nhọ các ca sĩ, diễn viên xứ kim chi là chương trình Super Lucky của Đài Loan. Tham gia vào chương trình trò chuyện là nhà phê bình nổi tiếng Đài Loan Chen Ling Ling và ca sĩ Lin Wei Ling, người từng tiết lộ cô được một công ty giải trí Hàn Quốc gạ đổi thân xác lấy sự nổi tiếng. Những người tham gia chương trình sôi nổi thảo luận về vấn đề các ngôi sao xứ Hàn dùng hình ảnh se‌ּxy để nổi tiếng và buộc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và khi nói đến chuyện biểu diễn gợi cảm, nhà đài sử dụng hình ảnh của nhóm SNSD khiến khán giả có ấn tượng nhóm nhạc nữ này là một ví dụ điển hình của câu chuyện.

Nhà phê bình Chen Ling-Ling cho biết: “Trong làng giải trí Hàn Quốc tồn tại hàng loạt các nguyên tắc và một trong những nguyên tắc đó là phải xây dựng hình ảnh, động tác biểu diễn thật gợi cảm trên sân khấu. Các công ty không chỉ dạy hát, nhảy và biểu diễn mà còn quản lý ca sĩ rất chặt”. Còn các vị khách tham gia chương trình thì lớn tiếng chỉ trích các ngôi sao Hàn Quốc: “Đó chính là cái giá mà các diễn viên, ca sĩ nước này phải trả. Tất cả những gì họ cần chỉ là vẻ bề ngoài, một khuôn mặt xinh xắn và ước mơ trở thành một ngôi sao”.

Đến đầu tháng một vừa qua, nhóm nhạc nữ SNSD lại một lần nữa bị bêu riếu trong một cuốn truyện tranh có tên The Investigation of the Fabricated Hallyu Boom của Nhật Bản. Câu chuyện được bắt đầu bằng sự kiện một cựu thần tượng của Hàn Quốc, giờ đang làm công việc của bồi bàn, gặp gỡ phóng viên để kể lại toàn bộ sự thật về cuộc đời của các ngôi sao xứ kim chi. Cô này cho biết hai nhóm nhạc khá nổi tiếng tại Nhật Bản, SNSD và KARA, đều phải dùng thân xác để đổi lấy sự nổi tiếng. Không những thế, chính phủ Hàn Quốc phải đầu tư 150 triệu USD cho làng giải trí Nhật Bản để các công ty ở đây quảng bá làn sóng thần tượng Hallyu.

Cuốn truyện còn có những hình ảnh nhóm nhạc KARA khỏa thân biểu diễn điệu nhảy “lắc mông”. Thậm chí trong truyện nhắc đến nữ diễn viên Jang Ja Yun, người đã t‌ּự vẫ‌ּn vào năm 2009, do bị ép phải ăn nằm với những quan chức máu mặt trong làng giải trí.  Ở phần kết thúc tác giả viết: “Việc ép lấy thân xác để đổi lại sự nổi tiếng là một điều hiển nhiên trong làng giải trí Hàn Quốc. Cuốn truyện tranh được viết dựa trên các chứng cớ điều tra”.

Còn trước đó, Yoona, thành viên của SNSD cũng trở thành nạn nhân của vụ bêu riếu trên các trang mạng của Trung Quốc. Một số trang web này đưa tin Yoona dính vào scandal đóng phim cấp ba và cả nghi án thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng cũng tán đồng với ý kiến hình ảnh của thành viên SNSD ngày càng xinh đẹp "khác thường" theo năm tháng. Không chỉ có Yoona, khá nhiều các nhóm nhạc nữ, ca sĩ khác từng bị đem ra mổ xẻ, bêu riếu như thế.

Wonder Girls.

Tờ báo mạng Shenzhen News của Trung Quốc cũng từng đăng tải một bài viết về sự xuất hiện của nhóm Wonder Girls trong chương trình truyền hình Trung Quốc mang tên Happy Camp. Thay vì nói đến nội dung của chương trình, Shenzhen News chỉ đề cập đến ngoại hình của 5 cô gái. “Wonder Girls trong những bức ảnh quảng bá và ngoài đời rất khác nhau. Cái gì đã xảy ra với đôi chân xinh xắn và vóc dáng quyến rũ của họ vậy? Kiểu tóc của Ye Eun khiến cô ấy trông như bà nội trợ của những năm 30. Nét mặt của So Hee thì khá cứng, phải chăng cô ấy đã bơm botox quá nhiều?”, Shenzhen công kích các thần tượng Hàn không thương tiếc.

Những câu chuyện bôi nhọ, công kích các ngôi sao xứ Hàn khiến người dân nước này vô cùng phẫn nộ. "SNSD từng bị truyền thông Đài Loan bôi nhọ, giờ lại bị truyện tranh Nhật Bản phỉ báng. Tại sao họ lại viết truyện tranh và những bài báo như thế về những ca sĩ, những người chẳng động chạm gì đến họ cả?", nickname Jenette M bày tỏ.

Vì ai nên nỗi?

Có một điều dễ nhận thấy showbiz Hàn trong thời gian gần đây liên tục bị khui ra những vụ scandal động trời như lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc, dùng chất gây nghiện, đánh bạc quốc tế hay những bản hợp đồng n‌ô l‌ệ. Nhiều người chợt buồn bã nhận ra rằng đằng sau những thành công rực rỡ và cuộc sống xa hoa của các ca sĩ, diễn viên, nhóm nhạc thần tượng là cả một sự thật đau đớn về ngành giải trí nước này với những quy định ngặt nghèo và cả thời tuổi thanh xuân bị tước đoạt.

Những vụ kiện các ca sĩ kiện các công ty giải trí trong thời gian qua đã minh chứng một điều khá rõ ràng khi đạt được địa vị mình ước mơ, các ngôi sao đã phải trả giá bằng thời tuổi trẻ và sức lực bị các công ty quản lý vắt kiệt. Sau hơn 5 năm vào nghề, các thành viên trong nhóm nhạc đều kiệt quệ về tinh thần và thể lực do phải thường xuyên đi lại giữa các nước để quảng bá hình ảnh, chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng mỗi ngày và chỉ được phép nghỉ một tuần trong năm. Nếu vi phạm hợp đồng, họ phải bồi thường gấp ba số tiền đầu tư và gấp hai lần phí thiệt hại của công ty.

KARA.

Giờ đây, cụm từ “hợp đồng n‌ô l‌ệ” trong ngành giải trí Hàn Quốc không còn là đề tài quan tâm của riêng khán giả trong nước nữa. Các công ty quản lý nước ngoài cũng phải lên tiếng bình luận. Sau khi chứng kiến mâu thuẫn giữa các nhóm nhạc và công ty quản lý, như JYJ – SM Entertainment, KARA – DSP Entertainment, một số công ty quản lý của Nhật Bản đã bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ vì việc kết thúc hợp đồng với họ hiếm khi bị đẩy đến đỉnh điểm và trở thành những vụ rắc rối như ở Hàn Quốc.

Các công ty giải trí của Nhật Bản khẳng định nếu công ty quản lý và các nhóm nhạc muốn tạo dựng một mối quan hệ bền chặt thì trước hết hãy xây dựng những điều khoản công bằng và hợp lý trong bản hợp đồng. “Ví dụ trường hợp của DBSK, vấn đề nằm ở chỗ hợp đồng của họ kéo dài những 13 năm. Trong khi ở Nhật Bản, thông thường thời hạn của các hợp đồng chỉ là một đến hai năm”, một người làm việc trong ngành giải trí của xứ sở anh đào cho biết. “Không được đối xử với nghệ sĩ của mình như những món hàng. Phải trông nom họ bằng sự thấu hiểu và cảm thông giữa con người với nhau”.

Và chắc chắn khi đọc được những điều này, nhiều người hâm mộ xứ kim chi lại ước giá  như những người quản lý trong showbiz Hàn có chính sách đối đãi tốt như ở Nhật thì sẽ có ít đi những vụ scandal và các thần tượng sẽ không bị đem ra bôi nhọ nhiều đến thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật