Xuân Trường, Duy Mạnh được cử ra sân ‘làm phép’ trước trận gặp Myanmar

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai cầu thủ U23 Việt Nam có hành động bước ra sân để “lấy hên“ với mong muốn giúp đội tuyển có được kết quả thuận lợi trước chủ nhà Myanmar ở trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018.
Xuân Trường, Duy Mạnh được cử ra sân ‘làm phép’ trước trận gặp Myanmar
Ảnh minh họa

Một tiếng rưỡi trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV và phóng viên trên sân Thuwunna ở Yangon, Myanmar đã được chứng kiến "hành động lạ" của hai cầu thủ Việt Nam là và Đỗ Duy Mạnh.

Ngay khi ôtô đưa đội tuyển Việt Nam đến Thuwunna, Xuân Trường và Duy Mạnh đã rủ nhau ra sân "đạp cỏ" lấy hên. Cụ thể, hai cầu thủ bất ngờ tiến ra ngoài sân mà không vào phòng thay đồ như thường lệ. Sau khi đi lại một lúc trên sân, cả hai ngồi xuống nhẩm nhẩm điều gì đó rồi ngó nhìn xung quanh.

Chừng một phút sau, Xuân Trường vào đường hầm, Duy Mạnh theo sau để chuẩn bị cho trận đấu. Những động tác này được hiểu như một cách để các cầu thủ đội khách cầu may cho trận đấu với đội đầu bảng A tại này.

Chiều 19/11, một ngày trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra, HLV Park Hang-seo cũng thực hiện nghi thức cầu nguyện như thường lệ trên sân Thuwunna với mong muốn đội bóng có kết quả thuận lợi khi thi đấu xa nhà. Không những thắng mà không cầu thủ nào chấn thương cũng là một yếu tố quan trọng.

Duy Mạnh đi loanh quanh trên sân đấu rồi mới vào phòng thay đồ.

Tại buổi họp báo diễn ra vào buổi sáng trước đó, HLV Park Hang-seo rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng: "Đây là trận đấu khó khăn trên sân khách. Đội tuyển Myanmar đã ghi được 7 bàn thắng và hàng công thi đấu rất tốt. Chúng tôi có sự chuẩn bị và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

"Chúng tôi có những trận hòa và thắng họ trong quá khứ. Kết quả ở những trận gần đây của họ rất tốt. Myanmar thường bị dẫn trước nhưng đều có thể lội ngược dòng. Ví dụ ở trận gặp đội tuyển Campuchia, họ duy trì sự tập trung trong 10 phút cuối trận", ông nhận xét về đối thủ.

Về phía Myanmar, HLV trưởng Antoine Hey cũng cho biết đội tuyển xứ sở đền chùa quyết tâm giành trọn 3 điểm: "Kế hoạch của chúng tôi là giành chiến thắng ở các trận sân nhà. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên. Ngoài ra, đội tuyển Myanmar cũng không có cầu thủ nào bị chấn thương, chỉ có Win Thain Thein là bị treo giò".  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9699
  1. Vì chê thầy Park, HLV ĐT Myanmar nhận ‘bão chỉ trích’ từ CĐV Việt Nam
  2. HLV ĐT Myanmar nói gì khi bị HLV Park Hang-seo từ chối bắt tay?
  3. HLV Park Hang Seo bị đồng nghiệp chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp
  4. HLV Park Hang-seo khiếu nại, loại trọng tài Thái Lan khỏi AFF Cup 2018?
  5. Myanmar ‘chê’ CĐV Việt Nam xấu tính, bảo vệ trọng tài Thái Lan
  6. Nguyên do trận Việt Nam vs Campuchia không tổ chức ở phía Nam
  7. AFF Cup 2018: Thái Lan, Việt Nam và sự vô nghĩa của ‘lịch sử’
  8. ĐT Việt Nam nhìn từ trận hòa Myanmar: Thiếu mỗi chiến thắng là hoàn hảo
  9. Báo chí châu Á khẳng định trọng tài sai khi từ chối bàn thắng của Việt Nam
  10. Kế hoạch của ông Park bị phá hỏng
  11. Hòa Myanmar làm gãy toan tính của HLV Park Hang-seo
  12. Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu có được xóa thẻ vàng ở bán kết?
  13. ĐT Việt Nam: ‘Ném đá’ trọng tài đâu có giúp chúng ta có vé vào bán kết
  14. Hòa thất vọng, Quang Hải chỉ ra điều còn thiếu ở ĐT Việt Nam
  15. Báo Malaysia vui mừng vì tuyển Việt Nam bị Myanmar cầm hòa
  16. Báo quốc tế phản ứng với trọng tài ở trận Việt Nam - Myanmar
  17. HLV Park Hang Seo sai lầm trong cách dùng Quang Hải?
  18. Soi chân dung trọng tài Thái Lan ‘cướp’ bàn thắng của Văn Toàn
  19. Myanmar vượt trội Việt Nam ở thống kê... “đáng xấu hổ”
  20. Ông Nguyễn Thành Vinh: ‘Hòa Myanmar giúp cầu thủ Việt Nam tránh tự mãn’
  21. Việt vị hay không việt vị, phán quyết từ góc quay không chuẩn?
  22. Vì sao HLV Park Hang-seo ‘nổi điên’ với HLV Myanmar?
Video và Bài nổi bật