‘Hốt’ ổ cá độ 40 tỉ đồng qua mạng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ nguồn tin tố giác của người dân, cơ quan công an đã vào cuộc và phá đường dây cá độ qua mạng internet với số tiền khoảng 40 tỉ đồng.
‘Hốt’ ổ cá độ 40 tỉ đồng qua mạng
Ảnh minh họa

Chiều 22.10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để chuyển viện KSND cùng cấp truy tố 11 người (đều ngụ tại TP.Đà Lạt) liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 7.2018, từ tin tố giác của người dân về đường dây cá độ bóng đá do vợ chồng Hồ Thụy Thuy Thủy (28 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (38 tuổi, quê Hà Nội, trú P.4, TP.Đà Lạt) tổ chức.

Qua xác minh, tối 14.7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Thủy, Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi) và Nguyễn Lộc Tài (33 tuổi) tại khu vực Ba Toa (phường 5, TP.Đà Lạt) khi các nghi can đang giao nhận tiền cá cược bóng đá.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện, đường dây cá cược bóng đá trên mạng internet này có quy mô 3 cấp. Trong đó, Thủy giữ tài khoản (TK) tổng cấp 1 do Thủy lấy từ người khác ở TP.HCM. Dưới TK này có 2 TK cấp 2, trong đó Lại Ngọc Điệp (32 tuổi”) quản lý 1 TK và Nguyễn Văn Toàn quản lý 1 TK. Dưới 2 TK này là 27 TK cấp con dùng để cá độ trực tiếp trên mạng internet cho các con bạc.

Kết quả xác minh ban đầu, có tổng cộng 13.000 lượt cá cược qua TK tổng của Thủy với số tiền cá cược khoảng 40 tỉ đồng. Tiền thắng thua, những người tham gia cá độ sẽ tính toán hằng ngày và đưa tiền trực tiếp.

Để tránh bị lộ, Thủy thường xuyên đóng cửa trong nhà, các nghi can trao đổi với nhau qua tin nhắn zalo, viber, facebook…

Từ kết quả điều tra, ngày 23.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thụy Thu Thủy, Nguyễn Văn Toàn, Lại Ngọc Điệp về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đồng thời công an Lâm Đồng cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người khác về hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Lộc Tài, Nguyễn Xuân Trung (29 tuổi), Nguyễn Minh Rạng (49 tuổi), Nguyễn Thị Lan (46 tuổi), Nguyễn Minh Đạo (38 tuổi), Lê Đình Anh Phú (31 tuổi), Lê Viết Thái (27 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (38 tuổi).

Sau thời gian điều tra ban đầu, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP.Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật