Nhà cửa ở Hà Tĩnh lại rung lắc sau tiếng nổ trong lòng đất

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rạng sáng, người dân ven biển Hà Tĩnh giật mình với 2 tiếng nổ trong lòng đất gây dư chấn khiến nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt rung lắc nhẹ.
Nhà cửa ở Hà Tĩnh lại rung lắc sau tiếng nổ trong lòng đất
Ảnh minh họa

Rạng sáng ngày 22/10, người dân xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, ) đang ngủ thì giật mình nghe 2 tiếng nổ liên tiếp trong lòng đất tạo dư chấn khiến nhà cửa và một số đồ dùng bị rung lắc nhẹ. Lo lắng động đất lại xảy ra, người dân hô nhau chạy ra đường.

Ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, xác nhận sự việc và cho biết 2 tiếng nổ liên tiếp nghi do động đất phát ra từ phía ngoài vùng biển thuộc xã Kỳ Phú.

“Sau tiếng nổ nhiều nhà cửa bị rung lắc nhưng nhẹ hơn dư chấn động đất bốn hôm trước (18/10). Do nhà cửa bị rung lắc nên người dân hoảng loạn chạy ra ngoài”, ông Hậu nói.

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh, cho hay ngoài xã Kỳ Phú còn có một số hộ dân của xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) nằm giáp biển cũng nghe tiếng nổ trong lòng đất và nhà cửa bị rung lắc nhẹ.

“Hiện tượng trên xảy ra lúc rạng sáng nên chỉ có người tỉnh ngủ mới biết được, các nhà dân nằm sát biển có cảm nhận rõ hơn”, ông Trọng nói.

Theo viện Vật lý địa cầu, khoảng 3h42 ngày 22/10), một trận động đất với cường độ 2,3 Richter xảy ra ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh, cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 5 km. Độ sâu chấn tiêu 8 km.

Bốn ngày trước (18/10), người dân các xã ven biển xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Giang… thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nghe tiếng nổ lớn trong lòng đất tạo dư chấn làm nhà cửa rung lắc.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (viện Vật lý Địa cầu) xác nhận đây là trận động đất có cường độ 3,8 độ Richter. Vị trí là tại ngoài khơi cách bờ biển thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khoảng 5 km với độ sâu khoảng 10 km.

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật