Hoa tăng giá chóng mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá hoa hồng Đà Lạt tại nhiều nơi bán từ 15 - 20.000 đồng/bông, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trong đó hoa hồng nhập từ nước ngoài về có giá 50.000 - 100.000/bông. Nhiều loại khác như lưu ly, lan hồ điệp, hoa lan... cũng đồng loạt tăng giá.
Hoa tăng giá chóng mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Ảnh minh họa

Trong những ngày cận lễ 20/10 (Ngày phụ nữ Việt Nam) phóng viên báo đã khảo sát nhiều cửa hàng kinh doanh hoa trên địa bàn thành phố.

Cửa hàng hoa trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM, hoa hồng được chủ cửa hàng nhập từ nước ngoài về. Do vào đúng dip lễ 20/10 nên số lượng hoa ít, nhiều của hàng khác cũng đặt mua nên giá lấy về đã cao. Hôm cận lễ, một bông bán ra có giá từ 50.000 - 100.000 đồng

Ông chủ shop, ôm bó hoa hồng trên tay và rao giá 700.000 đồng khô‌ּng mặ‌ּc cả. Theo vị này, hoa mới nhập về, bình thường giá chỉ vài chục ngàn, nhưng thị trường đồng loạt tăng nên các cửa hàng hoa cũng phải bán với giá mới.

Lẵng hoa trị giá 500.000 đồng

Trên tuyến đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, hàng chục cửa hàng hoa "di động" mọc lên khắp vỉa hè. Theo ghi nhận của PV, ngày thường hoa hồng Đà Lạt, được bán với giá 5.000 đồng/bông, nhưng vào ngày 19/10 giá hoa đã lên đến 15.000 - 20.000 đồng/bông

với PV, chị Bùi Mạnh Hà (chủ cửa hàng hoa đường Nguyễn Oanh) cho biết, thường ngày hoa hồng rất rẻ, nhưng vào dịp lễ là được giá và bán chạy nhất. Không phải các chủ cửa hàng cố tình đẩy giá, mà lấy tại các chợ hoa, trong đó có Hồ Thị Kỷ một bông ngày lễ đã hơn 10.000 nên khi về bán cộng các chi phí vận chuyển nên phải bán cao hơn. Bên cạnh đó, người khác bán giá cao nên mình cũng phải bán vì mặt bằng chung.

Nhiều lẵng hoa được bày bán dọc các tuyến đường Nguyễn Oanh, giá bình quân của sản phẩm từ 200.000 - 300.000/lẵng

Không chỉ hoa hồng tăng giá, nhiều các loại hoa khác như lan, cúc hoạ mi... cũng tăng giá gấp đôi. Một nhánh lan uyên ương thường ngày có giá khoảng 20.000 đồng thì vào dịp lễ 20/10 đã tăng lên 30 - 40.000 đồng/nhánh

Không thua kém gì giá cả tại các cửa hàng hoa, shop hoa... một số tiểu thương biến khu vực ngã tư thành shop hoa "di động" và cũng chào bán hàng với giá "trên trời". Mỗi lẵng hoa như trong hình, người đàn ông ra giá 200 - 300.000 đồng/lẵng.

Một địa điểm bán hoa hồng trên đường Phan Văn Trị với giá 10 - 15.000 đồng/bông, rẻ hơn nhiều khu vực xung quanh nên người dân tranh thủ mua. Bên cạnh đó, chủ địa điểm bán hoa cho biết, sản phẩm cao nhất của cửa hàng là 600.000 đồng/lẵng hoa, được cắm công phu. Người này cho biết, trước ngày 20/10 giá hoa thường rất cao, giữ cho đến tối ngày 20/10.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật