Vật thể dị thường khổng lồ dưới biển Baltic

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến nay, câu hỏi về “vật dị thường ở biển Baltic”, như cách gọi của báo chí thế giới, vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng. Cứ lâu lâu, một vài tờ báo lại quay trở lại câu chuyện này.
Vật thể dị thường khổng lồ dưới biển Baltic
Hình ảnh đầu tiên về vật thể lạ

Tháng 6/2011, những người Thụy Điển gồm Peter Lindberg, Dennis Asberg và các thành viên khác trong đội thợ lặn "Ocean X" chuyên săn tìm kho báu đang ở đáy biển Baltic, tại khu vực trung tâm biển Bothnia. Hôm đó, họ nghĩ rằng mình đã tìm thấy “kho báu cuộc đời”. Vấn đề ở chỗ, họ không biết cái “kho báu” mới tìm thấy ấy là thứ gì.

“Cả đời chưa nhìn thấy thứ gì như thế”

Peter Linberg là trưởng nhóm Ocean X, đồng thời anh cũng là thợ lặn thương mại nhiều kinh nghiệm. Họ đang tìm kiếm các xác tàu đắm ở một khu vực bí mật nằm giữa Thụy Điển và Phần Lan. Bất ngờ đội lặn của Công ty Ocean Explorer ghi lại được hình ảnh khó tin về một vật thể dị thường, nằm ở độ sâu 80m. Lúc đầu, Peter Lindberg đùa rằng mình và đồng đội đã tìm thấy một vật thể bay không xác định (UFO).

"Tôi đã làm công việc này gần 20 năm và tôi đã nhìn thấy một số thứ dưới đáy biển, nhưng chưa có thứ gì như thế”, Lindberg nói với đài CNN. “Chuyến đó chúng tôi đã ở ngoài biển 9 ngày và rất mệt mỏi. Chúng tôi đang trên đường trở về nhà nhưng vẫn thực hiện quét sonar (quét định vị bằng thủy âm - NV) và bất thình lình vật này hiện ra”, anh kể lại.

Vật thể mà đội tìm thấy là một khối hình trụ có đường kính 60m với phần đuôi dài 400m.

Nhưng nhóm đã ghi hình vật thể này như thế nào? Tàu của nhóm Linberd được trang bị một thiết bị quét thủy âm được gọi là “cá kéo”: con tàu mẹ sẽ kéo “chú cá” đi trong khi nó quét các phía của đáy biển, phát đi các tín hiệu thủy âm và ghi lại những phản hồi, từ đó xác định hiện trạng đáy biển cũng như các vật thể.

Đội quyết định quay tàu lại, quét lần nữa qua khu vực có vật thể lạ. Lần này nó hiện lên giống hình một chiếc đĩa, khi hình ảnh được chụp lại ở khoảng cách 200m.

Linberg và đồng đội tin rằng vì vật thể quá lớn, đó không phải là thứ rơi ra khỏi một con tàu, cũng không thể là một phần của con tàu đắm nào đó.

“Chúng tôi đã nghe rất nhiều chuyện giả tưởng, từ các phi thuyền của đạo diễn George Lucas, tới những thứ được cho là thuộc thế giới siêu nhiên. Chúng tôi không có ý kiến gì về những chuyện đó, cho đến khi nhìn thấy vật thể kỳ dị dưới đáy biển”, Lindberg nói.

Andreas Olsson, trưởng phòng Khảo cổ tại Bảo tàng Hải dương học Thụy Điển thú nhận rằng ông bị sốc khi nhìn thấy tấm ảnh quét đáy biển của nhóm Ocean X, nhưng vẫn hoài nghi trong việc xác định vật thể lạ.

Độ tin cậy của các hình ảnh sonar một phía là một trong những băn khoăn chính của ông bởi chúng khiến người ta khó xác định vật thể kia được hình thành trong quá trình vận động địa chất một cách tự nhiên hoặc bằng cách khác nào đó.

Có người nói vật thể là “đĩa bay”

“Tất cả tùy thuộc vào từng trường hợp, hoàn cảnh, khi bạn kéo “con cá” phía sau con tàu để quét thủy âm”, ông nói. “Các yếu tố nhiệt độ, điều kiện sóng, “con cá” được kéo ở độ sâu bao nhiêu, tương quan với điều kiện đáy biển… tất cả đều tác động lên hình ảnh bạn thu được”, ông Olsson lý giải.

Ngay cả Lindberg cũng đồng ý chất lượng ảnh “không phải là tốt nhất có thể”. Nhưng anh và các đồng đội vẫn lên kế hoạch quay trở lại khu vực có vật thể lạ khi biển lặng hơn nhằm tìm kiếm thêm thông tin cần thiết.

Săn kho báu hay đồ cổ từ các con tàu đắm là công việc rủi ro, đắt đỏ và không phải lúc nào cũng được đền đáp. Nhà sử học hàng hải Anh, giáo sư Andrew Lambert, nói nói chi phí trục vớt ngày càng đắt đỏ.

“Nếu anh muốn hưởng cảm giác đứng dưới vòi hoa sen nước lạnh đồng thời tự tay xé đi những tờ 50 bảng Anh, hãy đi săn tàu đắm”, ông nói. “Hầu hết các con tàu đắm đang mục nát dần theo thời gian, hoặc chỉ chứa trong đó những thứ buồn tẻ. Những tàu chứa kho báu, những đồ cổ có giá trị cao đã bị khai thác gần như hết cả rồi”.

Đó là vấn đề mà Lindberg và đồng đội biết rất rõ. “Đây là một công việc khó khăn, lúc nào cũng chịu áp lực tiền bạc”, anh thú nhận. “Cái mà chúng tôi mong muốn nhất, là một kho chứa tiền vàng”.

Linberg với một chai vang 330 năm tuổi nguyên vẹn vớt lên từ một con tàu đắm

“Nhưng vật thể nọ lại nằm rất xa bờ và vì thế, điều đầu tiên là chúng tôi cần một con tàu to hơn, nhiều thiết bị hơn… Chúng tôi phải lấy mẫu đáy biển, mẫu nước, để xem có cái gì độc hại ở dưới đó không”.

Các loại giả thuyết

Tuy nhiên, sau các cuộc thám hiểm, lấy mẫu, người ta không hề phát hiện kho báu nào tại khu vực có vật thể lạ. Và nguồn gốc của “kho báu biển Baltic” cũng chưa được xác định. Báo chí đưa ra đủ loại giả thuyết, thậm chí còn cho rằng đây có thể là một đĩa bay của người ngoài hành tinh bị rớt.

Một số “chuyên gia thuyết âm mưu” thậm chí còn nói vật thể giống hệt tàu Millennium Falcon trong loạt phim giả tưởng chiến tranh các vì sao của đạo diễn George Lucas với màu thép xám (cho dù các mẫu vật liệu từ vật thể lạ được mang về xét nghiệm cho thấy nó cấu tạo chủ yếu bằng đá granite).

Một số người cho rằng đó có thể là phần tàn dư của một thành phố cổ đã chìm vào đại dương nhiều trăm năm trước.

Tuy nhiên, đến năm 2017, tờ Express của Anh đưa tin, một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp đã thu thập các mẫu vật từ vật thể lạ, chuyển chúng cho các nhà khoa học xét nghiệm. Kết quả: vật thể dị thường biển Baltic đơn giản chỉ là băng tích (lớp trầm tích băng hà).

Điều này khá hợp lý bởi hầu hết biển Baltic hình thành do sự chuyển động của các dòng sông băng trong Kỷ băng hà.

Nghiên cứu do một số nhà khoa học của Đại học Stockholm thực hiện cho rằng “vật thể dị thường biển Baltic” thuộc một trong những thứ bị bỏ lại trong quá trình vận động của băng hà.

Khu vực tìm thấy vật thể

Volker Brüchert, giáo sư thuộc Đại học Stockholm nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi xem xét và phân tích các mẫu đá. Bởi tôi tìm thấy một mẫu đá đen chứng minh nó được núi lửa phun lên”.

Mặc dù vậy, nhóm Ocean X vẫn cho rằng vật thể này không phải hình thành tự nhiên. Stefan Hogerborn, thành viên Ocean X team, nói cứ tới gần vật thể trong phạm vi 200m, các thiết bị điện của nhóm đều ngừng hoạt động. “Kể cả điện thoại vệ tinh, cứ tới gần là ngừng làm việc và khi chúng tôi rời ra xa hơn 200m, nó hoạt động trở lại”, anh này nói với NDTV.

Cũng có người nói Ocean X cố tình “ly kỳ hóa” để dụ du khách tới tham quan hòng kiếm tiền. Nhưng câu chuyện chưa hề có hồi kết nên nghi vấn đó cũng vẫn chỉ là nghi vấn mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật