Những lỗi chăm sóc da sơ đẳng rất nhiều người mắc phải khiến làn da ngày càng xấu đi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các phương pháp chăm sóc da tưởng là cơ bản mà bất cứ cô gái nào cũng đều nắm vững. Thế nhưng họ lại thường hay mắc những sai lầm được cho là sơ đẳng nhất khiến làn da ngày một tệ đi mà không biết tại sao.
Những lỗi chăm sóc da sơ đẳng rất nhiều người mắc phải khiến làn da ngày càng xấu đi
Ảnh minh họa

Để trở nên xinh đẹp thì dưỡng da là những bước cơ bản cần phải làm. Đừng có tốn tiền vào đống mỹ phẩm đắt đỏ làm gì bởi đôi khi sự thay đổi sẽ đến từ những hành động nhỏ nhất. Hãy tránh làm các việc sau đây để làn da ngày càng trở nên xinh đẹp hơn nhé.

1. Thay đổi mỹ phẩm quá thường xuyên

Các nhà sản xuất cứ vài bữa lại tung ra những sản phẩm mới với lời cam kết tốt hơn, hiệu quả hơn sản phẩm cũ. Chính vì thế mà các chị em thường khó mà kìm lòng để không “rinh” về cho mình các loại mỹ phẩm hot trend này. Tuy nhiên, lời khuyên được đưa ra là, một khi bạn đã tìm được sản phẩm phù hợp với làn da của mình thì tốt nhất hãy cố gắng duy trì sử dụng chúng.

Đôi khi bạn sợ rằng làn da có thể sẽ bị “nhờn” nếu cứ dùng đi dùng lại 1 loại mỹ phẩm dưỡng da, khiến nó không phát huy tác dụng nữa. Nhưng đó lại là suy nghĩ sai lầm, bởi thực tế, thay đổi mỹ phẩm liên tục càng làm da bạn trở nên nhạ‌y cả‌m và dễ kích ứng hơn.

2. Dùng tẩy da chết hàng ngày

Da của chúng ta cần có thời gian để phục hồi trước bất kì tác động bên ngoài nào. Chính vì thế việc dùng tẩy da chết hàng ngày sẽ làm cho làn da không kịp tái tạo lại các tế bào biểu bì. Tẩy da chết là bước cần thiết nhưng chỉ nên dùng 1-2 lần/ tuần mà thôi. Thậm chí là đừng phung phí tiền vào loại tẩy da chết đắt tiền làm gì bởi các sản phẩm handmade từ thiên nhiên sẽ lành tính hơn.

3. Không dùng tẩy trang

Việc chỉ dùng sữa rửa mặt và nước sạch để rửa mặt cuối mỗi ngày có thể tiết kiệm cho bạn vài phút nhưng lại để lại hậu quả khôn lường. Cách này không thể làm sạch hoàn toàn mỹ phẩm và bụi bẩn có trên da, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn ẩn và da ngày càng tiết dầu nhiều.

Đó là lý do vì sao, bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da chính là tẩy trang. Có rất nhiều loại tẩy trang như tẩy trang dạng dầu, dạng nước hay dạng sáp với hiệu quả khác nhau. Đây là sản phẩm cần được ưu tiên nhất trong số các sản phẩm chăm sóc da bạn nên có.

4. Dùng gối quá 2 tuần không giặt

Dù bạn có tắm rửa hàng ngày, chăm sóc da kĩ đến đâu mà lười thay vỏ gối thì da của bạn mãi mãi không khá lên được. Đây là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn làm ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi da. Nếu bạn không muốn thức dậy với gương mặt toàn mụn, hãy thay vỏ gối 2 tuần/lần. Và nếu có thể, hãy chọn những loại vỏ gối làm từ chất vải mềm như lụa chẳng hạn để tránh tạo ra ma-xát mạnh tạo ra các nếp nhăn.

5. Không dùng toner

Toner làm cân bằng độ pH trên da cũng như giúp các sản phẩm dưỡng da sau đó có thể thẩm thấu tốt hơn. Dùng toner sau bước làm sạch da bằng sửa rửa mặt và tẩy da chết cũng sẽ khiến da dịu nhẹ và tránh bị tổn thương. Hãy tìm dùng loại toner không chứa cồn để da không bị khô, kích ứng hay bị mẩn đỏ.

6. Dùng phấn phủ để loại bỏ dầu thừa

Mặt của bạn luôn đổ dầu 24/7 dù ít hay nhiều mà không có sản phẩm nào có thể khắc phục hoàn toàn. Các loại phấn phủ kiềm dầu vì thế mà được tung ra thị trường ngày một nhiều. Tuy nhiên nó không giúp cho da của bạn khô ráo được lâu mà ngược lại còn gây tắc lỗ chân lông. Thay vì đó, hãy dùng giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa trên da.

7. Nhổ tạo dáng lông mày hay ria mép ngay trước khi trang điểm

Nếu bất chợt sáng thức dậy, bạn thấy lông mày hay ria mép của mình mọc lên, hãy cố mặc kệ nó đến tận tối nhé. Bởi nếu bạn ngứa tay nhổ luôn, chúng sẽ tạo nên những nốt đỏ thiếu thẩm mỹ mà không loại mỹ phẩm nào có thể che được. Nếu quyết định nhổ chúng, hãy làm trước bước make up ít nhất 2 giờ nhé.

8. Rửa mặt trước khi gội đầu

Tất nhiên là bạn muốn rửa mặt khi nào cũng được. Nhưng sau khi tắm xong, bạn nên rửa lại mặt cùng với 1 lượng nhỏ sữa rửa mặt lần nữa. Lý do là bởi dầu gội và dầu xả thường chứa các chất như silicon, paraben và 1 vài loại hó‌a chấ‌t khác khiến tóc trở nên mượt mà nhưng lại cực kì có hại cho da.

9. Không dưỡng da trước khi đi ngủ

Có thể sau một ngày dài mang lớp trang điểm, bạn sẽ không còn muốn bôi bất kì thứ gì lên da trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, làn da của bạn sẽ được phục hồi nhanh hơn nếu sử dụng thêm các sản phẩm như kem dưỡng ẩm, serum hay mặt nạ.

10. Không dùng kem chống nắng vào những ngày râm mát

Các cô gái dần đang có ý thức phải bôi kem chống nắng hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn có 1 bộ phận không nhỏ trong số họ cho rằng hôm nào không có nắng thì không phải bôi. Nhưng bạn biết không, những ngày râm mát có thể không có nắng khiến bạn bị đen da nhưng những tia cực tím thì vẫn còn đó. Không cần dùng loại có chỉ số SPF quá cao trong những ngày này nhưng nhất định vẫn phải bôi nhé.

Nếu bạn đã chăm sóc da cẩn thận nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn thì hãy thử xem mình có đang mắc lỗi nào trên đây không nhé. Nếu có thì phải thay đổi ngay và luôn thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật