Ronaldinho và dàn khách VIP thắp sáng thảm xanh The Best

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ronaldinho, Didier Drogba và rất nhiều tên tuổi đình đám của bóng đá thế giới hội tụ ở đêm gala trao giải The Best 2018 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức.
Ronaldinho và dàn khách VIP thắp sáng thảm xanh The Best
Ảnh minh họa

Huyền thoại Cafu là khách VIP đến sớm nhất ở gala trao giải The Best 2018. Cựu hậu vệ người Brazil bảnh bao với bộ suit đen, thắt cà vạt caro đen-trắng. Không chỉ gala The Best 2018, Cafu từng là khách mời danh dự của rất nhiều sự kiện lớn nhỏ do FIFA tổ chức.

Sau Cafu, người tiếp theo tiến đến thảm xanh là HLV Fabio Capello. Dù không còn trẻ, song cựu HLV ĐT Anh vẫn tự tin tạo dáng bên dàn chân dài có mặt ở Royal Festival Hall.

Hậu vệ Dani Alves khoác lên mình trang phục đẳng cấp khi đến dự đêm gala trao giải. Thiết kế ở phần vai hậu vệ người Brazil tượng trưng cho đôi cánh

Thủ thành huyền thoại Edwin Van der Sar và "một nửa cuộc đời" Annemarie van Kesteren. Từ khi kết hôn, mỗi bước đi của cựu thủ môn MU luôn có sự đồng hành từ người bạn đời. Van der Sar từng : "Annemarie chính là nguồn cảm hứng lớn nhất để tôi hoàn thành tốt mọi công việc". Đêm gala, Van der Sar là người công bố giải "Thủ môn xuất sắc".

"Voi rừng" Didier Drogba ghi lại kỷ niệm ở thảm xanh gala trao giải The Best 2018. So với thời điểm còn chơi bóng, Drogba đã cạo trọc đầu. Nhìn vào tấm ảnh này, dường như đó là quyết định sáng suốt của cựu tiền đạo Chelsea khi trông anh bảnh bao hơn rất nhiều.

Cựu tuyển thủ người Argentina Pablo Aimar như một tài tử Hollywood. Mái tóc lãng tử, kèm bộ râu vai nón đậm tôn những nét đẹp trên khuôn mặt của danh thủ Aimar.

Khi ngồi ở ghế chỉ đạo, HLV Gareth Southgate luôn trung thành với chiếc áo ghi-lê màu xanh hoặc đen. Lần này, vị HLV của đội tuyển Anh chứng minh cho tất cả thấy, ông vẫn rất đẹp khi mặt suit, thắt cà vạt. HLV Southgate vinh dự nhận trọng trách công bó giải "HLV đội bóng nữ hay nhất".

Thời điểm còn gắn bó với sự nghiệp "quần đùi, áo số" cho đến lúc giải nghệ, huyền thoại Rene Higuita vẫn trung thành với phong cách "bụi bặm". Điểm ấn tượng nhất ở ngoại hình Higuita nằm ở mái tóc dài, uốn xoăn không đụng hàng với tên tuổi nào của làng túc cầu thế giới.

Biểu tượng lớn bậc nhất trong lịch sử CLB AC Milan, cựu hậu vệ Paolo Maldini cũng dành thời gian để bay sang London (Anh). Những mùa giải gần đây, phong độ của Milan đi xuống nghiêm trọng nên không có cầu thủ nào được góp mặt ở top 3 "Quả bóng vàng" và bây giờ là The Best. Lần gần nhất một ngôi sao AC Milan thắng giải "Cầu thủ hay nhất thế giới" là Kaka (năm 2007).

HLV ars‌ene Wenger cũng có mặt từ khá sớm. Khi không còn giữ ghế HLV trưởng ở ars‌enal, "Giáo sư" có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tham dự các sự kiện của bóng đá thế giới. Đêm gala này, HLV Wenger có cơ hội xướng tên "HLV hay nhất năm".

HLV Joachim Loew nhận sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ ở Royal Festival Hall. Vị thuyền trưởng của đội tuyển Đức vui vẻ ký tặng fan theo yêu cầu.

Một nhân vật đình đám khác của bóng đá Đức xuất hiện ở đêm gala trao giải The Best 2018 là cựu tiền vệ Michael Ballack. Sau khi giải nghệ, Ballack gần như mất hút trên các phương tiện truyền thông. Cựu tiền vệ Chelsea tập trung vào công việc kinh doanh, thay vì theo nghiệp HLV như nhiều danh thủ khác.

"Ảo thuật gia" xuất hiện ở Royal Festival Hall chỉ vài giờ trước khi gala trao giải The Best diễn ra. Cựu tiền đạo Barcelona vẫn cá tính như thường lệ khi đeo đôi kính đen, đội mũ trắng. Cùng với Ballack, Ronaldinho được giao nhiệm vụ công bố đội hình tiêu biểu của năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật