Messi làm điều chưa từng có nhưng không ‘cứu’ được Ronaldo

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Messi lần đầu tiên bầu cho Ronaldo trong cuộc bình chọn giải thưởng The Best của FIFA.
Messi làm điều chưa từng có nhưng không ‘cứu’ được Ronaldo
Messi lần đầu bầu cho Ronaldo ở một giải thưởng cá nhân

Rạng sáng 25/9, FIFA đã tổ chức đêm gala trao giải thưởng The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm). Theo đó, Luka Modric đã được vinh danh sau một mùa giải thi đấu bùng nổ. Trong màu áo CLB, Modric là trụ cột đưa Real lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League. Còn trong màu áo đội tuyển, Modric là đầu tàu đưa Croatia không được đánh giá cao giành ngôi Á quân.

Để giành được danh hiệu The Best, Modric đã vượt qua hai ứng viên khủng là Ronaldo và Mohamed Salah. Phát biểu tại đêm gala, Modric tỏ ra khá khiêm tốn: “Đầu tiên tôi muốn chúc mừng Salah và Ronaldo vì mùa giải tuyệt vời họ đã có và tôi chắc chắn rằng trong tương lai họ sẽ có cơ hội khác để giành danh hiệu này. Đây cũng chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành người giỏi nhất với nỗ lực làm việc, cống hiến và có niềm tin. Mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực”.

Một chi tiết khá đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Messi điền tên Ronaldo trong phiếu bầu. Messi bầu cho Modric ở vị trí thứ nhất (5 điểm), Mbappe thứ hai (3 điểm) và Ronaldo thứ ba (1 điểm). Trong khi đó, CR7 bầu cho Varane, Modric rồi Antoine Griezmann.

Ngoài danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm dành cho Modric, một số danh hiệu khác đáng chú ý là HLV xuất sắc nhất năm thuộc về thuyền trưởng tuyển Pháp, Didier Deschamps. Thủ môn xuất sắc nhất năm là Thibaut Courtois (Chelsea, giờ đã sang Real và đội tuyển Bỉ). Bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về Mohamed Salah với pha lập công trong trận đấu giữa Liverpool và Everton cuối năm ngoái.

Các cá nhân, tập thể được FIFA vinh danh:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Luka Modric (Real Madrid và Croatia)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta (Orlando Pride và Brazil)

HLV đội nam xuất sắc nhất: Didier Deschamps (đội tuyển Pháp)

HLV đội nữ xuất sắc nhất: Reynald Pedros (Lyonnais Feminin)

Bàn thắng đẹp nhất năm: Mohamed Salah (trận gặp Everton)

Giải thưởng Fair Play: Lennart Thy

CĐV tuyệt vời nhất: Peru

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật