Kroos bị chính ông thầy Lopetegui vô hiệu hóa

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị HLV Lopetegui xếp đá ở vị trí tiền vệ trụ thay Casemiro, Kroos đã hoàn toàn biến mất trên sân. Real Madrid mất đi một chân chuyền lợi hại và những khoảng trống ở khu trung tuyến đã lộ ra, do tuyển thủ Đức không quen với vai trò lạ lẫm này.
Kroos bị chính ông thầy Lopetegui vô hiệu hóa
Ảnh minh họa

Do Casemiro ít nhiều bị quá tải sau khi về thi đấu cho ĐT Brazil ở đợt tập trung ĐTQG vừa qua, HLV Julen Lopetegui của Real đã quyết định kéo Toni Kroos xuống đá tiền vệ trụ ở trận đấu trên sân của Bilbao rạng sáng qua. Đó có thể xem là sai lầm nghiêm trọng. Bởi trong vai trò của một cầu thủ đánh chặn từ xa, cầu thủ người Đức đã không còn là chính mình.

Sở trường của Kroos là thi đấu trong vai trò của một “số 8”. Anh mạnh trong khả năng giữ nhịp trận đấu và phát động tấn công, và nổi lên như là một trong những chân chuyền xuất sắc bậc nhất ở La Liga hiện nay. Thế nên, khi bị ông Lopetegui ép phải đá tiền vệ trụ, tuyển thủ Đức vô cùng lúng túng. Anh hoàn toàn lép vế trước cặp tiền vệ già dơ Raul Garcia và Inaki Williams bên phía đội chủ nhà.

Kroos phải gồng mình trong vai trò đánh chặn từ xa. Do vậy, trận đấu với Bilbao là lần đầu tiên ở mùa này, anh không có nổi một đường chuyền gây sóng gió nào về phía khung thành của đối phương. Thống kê chuyên môn của tiền vệ 28 tuổi ở San Mames là con số 0 tròn trĩnh. Không cú dứt điểm, không đường chuyền “dọn cỗ”, không pha tranh cướp bóng thành công nào. Hình ảnh của Kroos ở trận đấu với Bilbao là vô cùng xa lạ đối với CĐV của Real.

Thống kê chuyên môn cho thấy, trong vai trò “số 8”, ở trận ra quân tại La Liga mùa này Kroos có tới 119 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 98,3%, trong đó có 1 đường chuyền gây nguy hiểm cho khung thành của Getafe. Ở trận tiếp theo gặp Girona, anh thực hiện 107 pha chuyền bóng, với 1 đường bóng khiến khung thành của đối phương chao đảo và có 1 cú sút trúng đích. Còn trong trận đấu với Leganes, anh cũng có 107 đường chuyền, trong đó 2 lần đặt đồng đội vào thế dứt điểm thoải mái.

Giải thích về quyết định kéo Kroos xuống đá thay vai trò của Casemiro ở trận đấu với Bilbao khiến anh nhạt nhòa, ông Lopetegui cho rằng, đó là việc bất đắc dĩ và trong quá khứ, tuyển thủ Đức đã từng nhiều lần thi đấu tiền vệ trụ. Tuy nhiên, cựu HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha quên mất rằng, đã có rất nhiều HLV từng thất bại trong việc biến Kroos thành một tiền vệ trụ như Pep Guardiola, Rafa Benitez, Carlo Ancelotti và gần nhất là Zinedine Zidane.

HLV Lopetegui sai lầm khi xếp Kroos đá tiền vệ trụ

Tóm lại, Kroos là một nghệ sỹ trên sân bóng. Anh cần phải được giải phóng khỏi công việc của một người “dọn dẹp”, để có thể thỏa sức vẽ vời, kiến tạo cho đồng đội ở tuyến trên. Một khi buộc phải đá tiền vệ trụ, anh bị bó chân, không có nhiều khoảng trống để “đọc” trận đấu rồi tung ra những đường chuyền xuyên tuyến đã thành thương hiệu.

Tất nhiên, HLV Lopetegui đã sớm nhận ra sai lầm. Đó là lý do ông rút Dani Ceballos ra ở đầu hiệp 2 để đưa Casemiro vào sân. Chính nhờ điều chỉnh này, Kroos đã được giải thoát. Real thi đấu thanh thoát hơn, chơi tấn công nguy hiểm hơn và việc họ có được bàn gỡ hòa ở phút 63 do tiền vệ Isco thực hiện cũng là dễ hiểu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật