HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA): ‘Đã có lúc tôi tuyệt vọng’

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
SLNA đang là đội có thành tích ấn tượng nhất trong 8 vòng gần đây ở V.League 2018 khi họ giành chiến thắng tuyệt đối. Đằng sau chuỗi trận thăng hoa vừa qua, HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ nhiều điều bí mật.
HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA): ‘Đã có lúc tôi tuyệt vọng’
Ảnh minh họa

- P/V: Hồi đầu mùa giải, đã có thông tin cho rằng ông muốn từ chức. Thực hư chuyện ra này ra sao, thưa ông?

- HLV Nguyễn Đức Thắng: Đúng là tôi đã có ý định xin từ chức HLV trưởng SLNA khi đội nhà thi đấu không được như mong muốn. Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng vì bao nhiêu kỳ vọng đã không thể thành hiện thực. Tôi xin nghỉ vì muốn đội nhà đổi vận với người mới chứ không phải chuyện sức ép hay cầu thủ ‘đá ghế’.

Tuy nhiên, sau đó, lãnh đạo đội bóng cũng như phía nhà tài trợ là ngân hàng Bắc Á đã động viên tôi rất nhiều. Đặc biệt, các cầu thủ cũng gõ cửa phòng tôi để nói chuyện với mong muốn tôi ở lại dẫn dắt đội vượt qua khó khăn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tiếp tục gắn bó với SLNA.

- Thời điểm ông nghĩ đến việc từ chức, điều gì khiến ông tuyệt vọng?

- SLNA đã bị thiệt quân rất nhiều, một số gương mặt chủ chốt ra đi cộng thêm việc Nguyên Mạnh, Osman bị chấn thương dài hạn trong khi các đối thủ ngày càng mạnh hơn nên tôi bế tắc, tuyệt vọng và có ý định xin nghỉ.

- Từ chỗ phải đối diện với nguy cơ xuống hạng, SLNA đã chơi thăng hoa trong các trận gần đây. Theo ông đâu là nguyên nhân giúp đội nhà chơi tốt với chuỗi 8 trận toàn thắng?

- Thứ nhất đó là giai đoạn gần đây SLNA không phải dự AFC Cup như giai đoạn đầu mùa giải nên chúng tôi không bị bào mòn sức lực, có được sự tập trung cao cho đấu trường quốc nội. Thứ hai, vị trí thủ môn đã an toàn hơn. Hồi đầu mùa, đội trưởng Nguyên Mạnh bị chấn thương nặng nên thủ môn trẻ Văn Hùng đã được tin dùng, rồi sau đó Vũ Hải đến giúp chúng tôi giải quyết triệt để điểm yếu nơi khung thành.

Thứ ba, các cầu thủ trẻ chơi tự tin, trưởng thành hơn. Những Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Ngọc Đức, Xuân Toàn, Xuân Mạnh, Văn Đức đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua, đủ sức cáng đáng các điểm trọng yếu trong đội hình nên thành thử chúng tôi yên tâm ở tất cả các vị trí. Mặt khác, tinh thần đoàn kết cao, quyết tâm lớn của toàn đội đã đưa SLNA có được chặng thi đấu thành công vừa qua.

- Ở giai đoạn lượt về, SLNA có 2 tân binh Văn Bình, Dywane chơi rất ấn tượng. Ông đánh giá ra sao về tầm ảnh hưởng của hai cầu thủ này?

- Phần lớn giai đoạn lượt đi SLNA chơi khá non nớt do thiếu thủ lĩnh trên sân. Nhưng khi Văn Bình về thì đã giải quyết dứt điểm yếu điểm này. Có cậu ấy trên sân, các cầu thủ trẻ chơi rất tự tin bởi luôn nhận được sự nhắc nhở kịp thời. Tôi lấy ví dụ trường hợp Khắc Ngọc đôi khi ham tấn công, bị hổng vị trí khi đối thủ tấn công nhưng khi có Văn Bình đá cùng ở giữa sân đã nhận được sự nhắc nhở kịp thời nên biết điều tiết cự ly đội hình.

Còn Dywane thì đã hòa nhập nhanh với đội, hợp với cách chơi của Olaha nên giúp hàng công của SLNA chơi biến ảo, sắc bén hơn. Giai đoạn 1, tôi rất đau đầu khi Osman bị chấn thương dài hạn nên nhiều trận phải dùng tiền đạo nội mà như thế thì hàng công bị ảnh hưởng rất nhiều, không thể khiến hàng thủ đối phương có cảm giác sợ hãi. Nhưng khi Dywane về đầu quân, thi đấu trên sân thì đối thủ không dám dâng cao tấn công nhiều, đấy là lợi thế cho SLNA chơi hiệu quả trong các trận vừa qua.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật