Sở hữu bãi biển chạy dài gần 6 km từ Lạch Hới tới chân núi Trường Lệ, Sầm Sơn được nhiều khách du lịch đánh giá là nơi tắm biển rất tốt. Bãi cát tại đây thoai thoải, sạch sẽ và đặc biệt là sóng đánh vừa phải, thích hợp cho việc tắm biển và hoạt động vui chơi.
Bên cạnh đó, Sầm Sơn còn có nhiều địa điểm du lịch nhân văn như di tích lịch sử văn hóa, lễ hội hay ngành nghề truyền thống như đền Độc Cước (đền Thượng), đền Cô Tiên, hòn Trống Mái…
Không chỉ vậy, khu du lịch này còn có tiếng với những hải sản tươi sống và hấp dẫn. Du khách có thể tự tay chọn hải sản ngay khi cư dân đánh bắt vào bờ.
Cùng ngắm nhìn sự sôi động và nhộn nhịp của Sầm Sơn dịp hè về:
Bãi biển nhộn nhịp ngay từ sáng sớm khi các đoàn thuyền đánh cá trở về. Những người ngư dân bày bán sản phẩm hải sản tươi sống và hấp dẫn
Du khách có thể mua hải sản ngay khi chúng được đưa vào bờ
Các địa điểm tham quan được lấp kín bởi khách du lịch
Khu vực hòn Trống Mái
Xe điện là phương tiện di chuyển chủ yếu tại Sầm Sơn
Vào mùa du lịch, các xe điện tại đây luôn trong tình trạng chạy hết công suất
Rất nhiều du khách đến với Sầm Sơn vì đặc sản "nhảy sóng".
Một buổi bình minh trên bãi biển Sầm Sơn