Robbie Williams diễn cùng Taylor Swift sau scandal ‘ngón tay thối’ ở World Cup

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam ca sĩ là khách mời trong tour diễn “Reputation“ của Taylor Swift tại sân vận động Wembley, London, Anh.
Robbie Williams diễn cùng Taylor Swift sau scandal ‘ngón tay thối’ ở World Cup
Taylor Swift (trái) và Robbie Williams sánh đôi biểu diễn.

Chương trình diễn ra tối 23/6. Taylor Swift và Robbie Williams thể hiện ca khúc Angles - bản hit làm nên tên tuổi cựu thủ lĩnh Take That. Mở đầu tiết mục, Taylor Swift đệm đàn cho Robbie Williams hát, sau đó hai người nắm tay nhau trình diễn, tiến gần hơn về phía khán giả. Robbie mặc chiếc áo phông có hình Taylor Swift.

Màn kết hợp của hai nghệ sĩ được nhiều fan khen ngợi. Trên Youtube, khán giả Nick Smiley viết: "Thật tuyệt vời!". Tài khoản Jamie Maclean nhận xét: "Khi Robbie xuất hiện, đám đông gần như phát điên vì ông ấy".

Reputation Tour là sự kiện đầu tiên Robbie Williams xuất hiện sau scandal giơ "ngón tay thối" ở lễ khai mạc World Cup. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quảng bá album cùng tên của Taylor Swift. Tour bắt đầu từ ngày 8/5 ở Mỹ và kết thúc vào ngày 2/11 ở Tokyo (Nhật Bản). Trước Robbie Williams, Taylor Swift từng mời Shawn Mendes, Selena Gomez, Troye Sivan và Niall Horan.

Trước đó, Robbie Williams gây ồn ào với màn trình diễn khai mạc World Cup hôm 14/6. Anh là tâm điểm sự kiện nhờ khả năng làm chủ sân khấu. Tuy nhiên, cuối phần trình diễn anh bất ngờ giơ "ngón tay thối" về phía máy quay. Đây là hành động mang ý nghĩa xúc phạm ở nhiều nơi trên thế giới. Hành động của Robbie Williams bị chỉ trích dữ dội, khiến đài Fox - kênh phát trực tiếp sự kiện - phải gửi thông cáo báo chí xin lỗi khán giả. Robbie Williams sau đó giải thíchanh ra hiệu về thời gian với khán giả. Nam ca sĩ cho biết chịu nhiều áp lực khi chỉ còn một phút để biểu diễn trước giờ bóng lăn.

Robbie Williams sinh năm 1974 tại Anh. Anh là thành viên ban nhạc Take That giai đoạn 1990 - 1995 và 2009 - 2012. Robbie Williams nổi tiếng với các ca khúc như Feel, Angels, Supreme... Ngoài ca hát, Robbie Williams có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Năm 2006, anh sáng lập giải đấu Soccer Aid, quy tụ nhiều người nổi tiếng và một số cầu thủ chuyên nghiệp để gây quỹ cho tổ chức UNICEF của Anh. Năm 2005, Robbie Williams từng thành lập câu lạc bộ bóng đá LA Vale trong thời gian sinh sống tại Los Angeles, Mỹ. Đội tan rã năm 2007.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật