Trăn còn trinh... vẫn sinh con

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học vừa khám phá ra một hình thức sinh sản độc đáo, một loài trăn Boa ở Mỹ có thể sinh con khi vẫn còn là một trinh nữ.
Trăn còn trinh... vẫn sinh con
Trăn Boa

"Những gì chúng tôi phát hiện như một cuốn tiểu thuyết" - Tiến sĩ Warren Booth của trường Đại học Nam Carolina tại Raleigh của Mỹ cho biết.

Con trăn này đã sinh con bằng phương pháp thụ thai vô nhiễm. Mặc dù có tới 4 con đực ve vãn quanh nó, nhưng theo quan sát của các nhà nghiên cứu nó không có sự tiếp xúc với bất kỳ con nào trong số đó mà vẫn mang thai và cho ra đời 22 con trăn con.

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là những con trăn con này mang một phần gen của mẹ nhưng không mang đặc điểm di truyền của bất kỳ ông bố nào trong số đó. Các nhà nghiên cứu đã vô cùng ngạc nhiên không hiểu cách thức sinh sản của loài trăn này.


Sau khi tiến hành các xét nghiệm di truyền, những gì tiến sĩ Booth và các đồng nghiệm của ông tìm thấy khiến họ rất kinh ngạc.

ADN của trăn con không những không giống các ông bố tiềm năng trên mà chúng có một nửa vô tính với những NST giới tính rất khác thường. Ở loài trăn cũng có 2 NST được gọi là Z và W. Sự kết hợp giữa ZZ sẽ tạo ra trăn đực và ZW cho ra trăn cái. Nhưng những con trăn con này đều mang NST loại hình thứ 3 là WW trong đó có một nửa được thừa hưởng từ mẹ chúng.

Nhiều loài động vật không xương sống như côn trùng vẫn có thể sinh con bằng phương pháp vô tính mà không cần giao phối. Chúng thường làm điều này bằng cách tự nhân bản và cho ra đời những đứa con là bản sao của chúng.  Một quá trình sinh sản được gọi là đơn tính trong khi hầu hết các động vật có xương sống cần phải có giao phối để sinh sản.

Nhưng hình thức sinh sản độc đáo này cũng đã được tìm thấy ở các loài động vật có xương sống với tỷ lệ chưa tới 0,1%. Năm 2006, các nhà khoa học phát hiện ra rằng trứng của giống rồng Komodo (Varanus komodoensis),  loài thằn lằn lớn nhất thế giới, cũng có thể nở mà không cần được thụ tinh.

Sau đó, năm 2007, các nhà khoa học cũng khám phá ra rằng những con cá mập đầu búa cái (Sphyrma tiburo) cũng có thể sao chép mà không cần quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Tuy nhiên, đa số các loài động vật có xương sống chỉ có thể sinh sản được sau khi có sự giao hợp.

Sinh sản vô tính về cơ bản sẽ làm giảm sự đa dạng di truyền khiến các sinh vật khó thích nghi hơn với sự thay đổi của môi trường hay sự xuất hiện của một loại bệnh mới...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật