Rò rỉ băng văng tục, Phó ban trọng tài vẫn ứng cử Đại hội VFF

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau sự cố rò rỉ băng ghi âm văng tục trong cuộc họp nội bộ VFF, VPF, ông Trần Mạnh Hùng đã từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF. Còn ông Dương Văn Hiền – Phó ban trọng tài VFF sẽ có động thái gì?
Rò rỉ băng văng tục, Phó ban trọng tài vẫn ứng cử Đại hội VFF
Ông Trần Mạnh Hùng (trái) đã từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF sau vụ rò rỉ băng văng tục hướng vào Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: I.T

Trao đổi với PV sáng nay, Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: “Mấy ngày qua tôi cảm thấy mệt và cần được tĩnh tâm một chút. Lúc này tôi không muốn bình luận gì thêm nữa xung quanh câu chuyện này”.

Vậy tờ báo ông yêu cầu đính chính thông tin đã chính thức xin lỗi cá nhân ông và ông Trần Mạnh Hùng trước công luận chưa? Báo hỏi và ông Hiền đáp:

“Họ đã đính chính xin lỗi rồi!”.

Ông Dương Văn Hiền (trái) tiếp tục cuộc đua vào Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII cùng với chiếc ghế Trưởng ban trọng tài VFF mà ông Nguyễn Văn Mùi để lại. Ảnh: I.T

Như vậy, mọi việc đã rõ ràng. Không có chuyện ông Hiền phát biểu về việc ông Hùng nhắn tin đe dọa mình khi từ chối tác động đến việc phân công trọng tài – nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn cá nhân, mà đỉnh điểm là những lời nói thô tục của ông Hùng hướng tới ông Hiền trong cuộc họp ngày 15.5.

Vậy phía trước ông vẫn tham gia ứng cử Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VIII nhiệm kỳ VIII (2018-2022) chứ? Báo hỏi thêm và ông Hiền đáp chắc nịch:

“Tất nhiên rồi!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật