Tuyên Quang thu hút khách du lịch

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có gần 65.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với Tuyên Quang trong 4 ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5. Doanh thu xã hội từ du lịch của tỉnh trong đợt này đạt gần 40 tỷ đồng.
Tuyên Quang thu hút khách du lịch
Làng Văn hóa - Du lịch Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương)

Khu du lịch sinh thái Na Hang, hồ Na Hang (huyện Na Hang) vẫn còn vẹn nguyên vẻ hoang sơ của một miền sơn cước luôn hấp dẫn du khách. Trong nhiều năm gần đây, vẻ đẹp tự nhiên của hồ Na Hang đã dần được đánh thức và trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Xung quanh khu vực hồ còn có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú khác như ghềnh thác, những vỉa đá tự nhiên hình thù kỳ lạ, cùng những ngọn thác nổi tiếng như Khuổi Sung, Khuổi Nhi, Pắc Ban (thác Mơ). Những ngày nghỉ lễ Na Hang thu hút hơn 12.000 lượt khách du lịch.

Huyện Sơn Dương nơi có Khu du lịch quốc gia Tân Trào vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2030. Đây la khu di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia, gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các bộ, ban, ngành trung ương. Ghi dấu những sự kiện trọng đại của đất nước trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâ‌m lượ‌c. Là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Trung tâm Thủ đô Kháng chiến” nơi có những di tích lịch sử nổi tiếng như: lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, lán Hang Bòng, Đồng Man-Lũng Tẩu, Khấu Lấu, Vực Hồ, Thác Rẫng Lập Binh, ATK-Kim Quan. Nơi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trậnTrong những ngày nghỉ lễ của dân tộc, khu di tích đã được nhiều đoàn chọn làm điểm đến tham quan, du lịch. Ước tính đã có 4 vạn lượt khách đến với Sơn Dương trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình, chỉ tính riêng trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Lâm Bình đã thu hút trên 2.000 lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch của huyện. Những địa danh nổi bật đã thu hút đông đủ khách đến thăm quan là 99 ngọn núi của xã Thượng Lâm, du lịch lòng hồ.

Giải đua thuyền Kayak huyện Lâm Bình năm 2018

Cùng với đó, du khách còn được đi thăm quan những thắng cảnh đẹp trên vùng lòng hồ như: Động Song Long, thác Mặn Me, thác Khuổi Nhi, thác Khuổi Súng; di tích khảo cổ Hang Phia Vài… Đến với du lịch lòng hồ du khách còn được tham gia vào môn thể thao đua thuyền Kayak, trải nghiệm chèo thuyền, chèo mảng ngóc… Đặc biệt, UBND huyện Lâm Bình vừa tổ chức thành công giải đua thuyền Kayak năm 2018 trên khu vực Lòng Hồ Thủy điện Tuyên Quang, thuộc khu vực xã Thượng Lâm nhận được sự hưởng ứng, đánh giá tích cực của du khách.

Theo ước tính của ngành du lịch Tuyên Quang, 4 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã đón 225.900 lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 44% kế hoạch năm, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu từ du lịch đạt 206 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật