Nhiều nhà khoa học danh tiếng tham gia Festival Khoa học Huế 2018

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Festival Khoa học Huế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và là nội dung chính thức của Festival Huế.
Nhiều nhà khoa học danh tiếng tham gia Festival Khoa học Huế 2018
GS.TS. Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường ĐH Y dược - ĐH Huế phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Nhật Tuấn.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế vừa tổ chức khai mạc Festival Khoa học Huế lần thứ 5 với chủ đề “Khoa học sức khỏe cải thiện chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng".

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS. Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng trường ĐH Y dược - ĐH Huế, : “Đây là cơ hội rất tốt để các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực và các chuyên ngành liên quan của trường ĐH Y dược Huế có thể tạo dựng những liên hệ hợp tác trong nghiên cứu và trao đổi thông tin với các nhà khoa học thuộc nhiều trung tâm nghiên cứu khác nhau từ nhiều nước trên thế giới”.

Festival Khoa học Huế là dịp để giới thiệu về những thành tựu khoa học tại Huế. Đây cũng là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, cập nhật, về những tiến bộ, kỹ thuật trong khoa học sức khỏe; tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu trẻ trình bày các công trình nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau.

Festival Khoa học Huế 2018 có hai mảng nội dung chính: cụm hội nghị khoa học và các hoạt động hướng về cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức khoa học và mang lại lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Cụm hội thảo bao gồm: Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ 5 & phiên báo cáo toàn văn”, “Hội nghị khoa học trẻ về Y tế cộng đồng”, “Hội thảo Pháp - Việt”. Tham gia hội nghị có sự góp mặt của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học danh tiếng như ĐH Sassari - Ý, ĐH QUT - Úc… cùng nhiều báo cáo của các nghiên cứu sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Ngoài ra, tại Festival Khoa học còn có các hoạt động khác như diễn đàn “Sức khoẻ v‌ị thà‌nh niê‌n,” diễn đàn "Phát triển trẻ em khỏe mạnh,” ngày hội sức khoẻ; khám và sàng lọc ung thư v‌ú miễn phí cho phụ nữ; khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo tiến sĩ y sinh học liên kết thuộc khuôn khổ dự án Edushare; triển lãm ảnh về khoa học sức khỏe...

GS. Bruno Masala (ĐH Sassari, Ý) đã được trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của bộ Y tế. Ảnh: Nhật Tuấn.

Dịp này, trường Đại học Y Dược Huế cũng trao chức danh Giáo sư danh dự và trao Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân của Bộ Y tế cho Giáo sư Bruno Masala, Đại học Sassari, Italy. Giám đốc Đại học Huế trao Ghi nhận đóng góp cho Giáo sư Michael Dunne, Đại học Công nghệ Queensland, Australia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật