Giống lúa mì, ngô cổ có khả năng chịu hạn đặc biệt

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học Mexico vừa phát hiện một loại giống lúa mì và ngô cổ có khả năng chống hạn, chống nóng trong các điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
Giống lúa mì, ngô cổ có khả năng chịu hạn đặc biệt
Các nhà khoa học đặt nhiều hy vọng vào các giống lương thực cổ này.

Theo các nhà khoa học Mexico, các giống cây mới này được thừa hưởng các gien tốt của các hạt giống "tổ tiên” như có bộ rễ dài, hút nước tốt và có chứa nhiều dinh dưỡng trong thân cây.

Một ngân hàng hạt giống này có thể sẽ là chìa khóa để duy trì sự sống sót một số cây trồng khỏi sự nóng lên toàn cầu.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm cải tiến lúa mỳ và ngô quốc tế tại El Batan đang phát triển các giống mới từ các hạt giống cổ xưa này.

Họ hy vọng những giống cây cổ này sẽ là cứu cánh để các giống lương thực chống lại những tác động xấu của sự nóng lên của Trái Đất, nhà khoa học Matthew Reynolds cho biết.

Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Marianne Banzinger nói: “Tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến rất nghiêm trọng và đây là điều mà thế giới chúng ta rất quan tâm. Chúng ta không thể thay đổi nền nông nghiệp trong nước chỉ trong một sớm một chiều. Vì vậy, cần phải dự đoán trước được những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm tới. Chính vì vậy chúng ta cần phải đầu tư tìm kiếm những giống mới để đảm bảo cuộc sống cho các thế hệ con cháu sau này”.

Các nhà khoa học Mexico hy vọng, thế hệ lúa mì F1 này giúp bảo vệ người nông dân tránh được những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khi nhiệt độ dự kiến sẽ tăng từ 1 độ đến 3 độ C trong vòng 50 năm tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật