Nhiệt lửa vòng chung kết giải đấu thể thao sinh viên

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vòng chung kết giải đấu thể thao sinh viên diễn ra trong không khí sôi động, máu lửa của hàng trăm sinh viên TP.HCM.
Nhiệt lửa vòng chung kết giải đấu thể thao sinh viên
Ảnh minh họa

Ngày 21-4, vòng chung kết giải đấu thể thao thường niên - Vietnam University Games (VUG) đã diễn ra trong không khí cổ vũ vô cùng sôi động và nhiệt lửa của hàng trăm sinh viên tại TP.HCM.

Trên nền nhạc sôi động, màn giao lưu trước trận đấu thu hút được các kỳ cựu trong giới dance không chuyên.

Mang hình thù của các linh vật biểu trưng cho trường, các sinh viên đã nhảy và cháy hết mình.

Mặc dù chưa hề quen biết nhau, niềm đam mê âm nhạc và những bước nhảy đã gắn kết các bạn tạo nên bầu không khí máu lửa, tràn đầy sức trẻ.

Phần trình diễn của Đại học Quốc tế TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vietnam University Games (VUG) là giải đấu thể thao dành cho sinh viên trên cả nước, được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM hằng năm.

Qua 5 năm VUG ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên với 2 bộ môn bóng đá trong nhà (Futsal) và nhảy đối kháng (Dance Battle).

Màn chào sân của Đại học Bách Khoa TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giải đấu thu hút nhiều trường đại học tại TP.HCM: Đại học Bách Khoa; Đại học Văn Lang; Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM; Đại học Kinh Tế TP.HCM...

Năm nay, quán quân bộ môn nhảy đối kháng đã thuộc về Đại học Bách Khoa TP.HCM. Đại học Sài Gòn dành quán quân bộ môn bóng đá.

Huỳnh Tấn Thành, sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa TP.      HCM, : "Đội mình đã tập luyện từ tháng 1 cho đến hôm nay. Mặc dù có nhiều lúc bị chấn thương nhưng mình rất vui vì cùng tập luyện, thỏ‌a mã‌n niềm đam mê nhảy, cháy hết mình cùng đồng đội trên sân đấu. Đây cũng là lần đầu mình đến với VUG".

"Năm nay các đội đều tạo được màu sắc riêng cho trường. Đội thi nào cũng đặc sắc và chiến thắng của Đại học Bách Khoa rất xứng đáng, vì mình thấy được sự cật lực của các bạn trong bài dựng.

Các bạn đội tuyển trường mình đã cố gắng rất nhiều. Hi vọng các bạn sẽ giữ tiếp cái lửa này trong mùa VUG năm sau" - Phạm Ngọc Diễm Nhi, cổ động viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM, nói.

Ban tổ chức còn tạo ra thêm một sân chơi hấp dẫn cho những sinh viên ở khu vực xa không có điều kiện tham gia trực tiếp thông qua cuộc thi nhảy online "MAKE A MOVE" với tổng giải thưởng là 10 triệu đồng.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 25-4.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật