Nha Trang: Thiếu tiền tiêu, thanh niên ra bờ kè… bắt cóc trẻ em!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 20-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tâm (sinh năm 1986, không nơi ở cố định) 5 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Nha Trang: Thiếu tiền tiêu, thanh niên ra bờ kè… bắt cóc trẻ em!
bị cáo Lê Thành Tâm.

Khoảng 19 giờ ngày 9-12-2017, Tâm đi xe máy lòng vòng ở TP. Nha Trang. Đến công viên bờ kè Cù Lao Hạ thuộc phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, thấy các em nhỏ đang vui chơi, Tâm nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Phát hiện một cháu trai 5 tuổi đang chạy chơi một mình trong công viên, không thấy người nhà, Tâm liền chạy xe từ phía sau đến gần cháu vờ hỏi chuyện. Khi cháu tới gần, Tâm liền cầm tay kéo cháu lên xe máy để phóng đi, nhưng cháu bé giằng lại. Tâm vẫn giữ tay, kéo cháu bé chạy tiếp 3-4m. Lúc này, mọi người trong công viên phát hiện, truy hô và giữ đuôi xe của Tâm. Thấy vậy, Tâm buông cháu bé, định phóng xe chạy tháo thân nhưng không thoát. Tâm bị người dân bắt giữ đưa về trụ sở công an.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận nghiện m‌a tú‌y đá. bị cáo nảy sinh ý định bắt cóc bé trai trên do thiếu tiền tiêu xài.

Được biết, bị cáo đã từng bị kết án về tội trộm cắp tài sản.

Xem Video: Bắt cóc rúng động Nha Trang: Sống cùng ngá‌o đ‌á 2 năm không biết

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật