Tin mới vụ xe khách tông xe cứu hỏa

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ xe Hải Hà đặt ra 2 trường hợp về kết luận của cơ quan quan công an trong vụ việc xe khách đâm xe cứu hỏa trên đường cao tốc.
Tin mới vụ xe khách tông xe cứu hỏa
hiện trường vụ xe khách tông xe cứu hỏa trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều ngày 18/3.

Chiều ngày 20/4/2018, ông Đỗ Hồng Hải - Chủ xe khách Hải Hà, chạy tuyến Hậu Lộc - Thanh Hóa cho biết, sau 1 tháng xảy ra vụ việc xe khách của doanh nghiệp tông vào xe cứu hỏa của PCCC số 12, Công an TP. Hà Nội, ông đã nhiều lần đến làm việc với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có được kết luận cuối cùng.

"Bản thân doanh nghiệp rất sốt ruột, mong muốn có kết luận của cơ quan chức năng để yên tâm kinh doanh.

Hiện nay, chiếc xe khách trong vụ tai nạn vẫn đang bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Tôi có yêu cầu được lấy xe ra sửa chữa nhưng không được chấp nhận" - ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, các nạn nhân trong vụ tai nạn hiện đã xuất viện. Theo ước tính của ông Hải, tổng kinh phí sữa chữa chiếc xe tai nạn và số tiền chữa trị, đền bù cho các nạn nhân ngồi trên xe thời điểm vụ việc xảy ra vào khoảng 400 triệu đồng.

Ông Hải đặt ra hai tình huống: Một là nếu cơ quan công an khởi tố tài xế xe khách Đỗ Mạnh Hùng hành vi thiếu quan sát khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng thì ông Hải sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng phải khởi tố thêm cả chiến sĩ lái xe cứu hỏa.

Thứ 2, nếu vụ việc không khởi tố, hai bên đi đến hòa giải thì ông Hải sẽ không có khiếu kiện, đòi đền bù thiệt hại. "Tôi chỉ muốn vụ việc nhanh chóng được giải quyết, lấy xe ra sửa chữa để cho tài xế Mạnh có việc làm" - ông Hải nói.

Cũng trong chiều ngày 20/4/2018, tài xế Đỗ Mạnh Hùng , cho tới thời điểm hiện tại mới chỉ có một lần làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra về vụ tai nạn.

"Sau khi tai nạn xảy ra vài hôm, công an có về xã gọi tôi lên lấy lời khai. Từ đó đến nay không liên hệ hay có yêu cầu gì với tôi nữa.

Suốt một tháng qua tôi vẫn ở nhà dưỡng thương. Trong thời gian này, chủ xe khách Hải Hà vẫn trợ cấp tiền lương để tôi duy trì cuộc sống" - anh Mạnh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 20/4/2018, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho biết, chiến sĩ lái xe cứu hỏa trong vụ tai nạn hiện vẫn đang trong thời gian nghỉ phép, chưa thể đi làm.

Ông Quyến thêm, hiện chưa có thông tin từ phía cơ quan cảnh sát điều tra về vụ việc.

Trước đó vào chiều ngày 18/3/2018, một chiếc xe cứu hỏa của Đội Cảnh sát PCCC số 12 do Trung úy Trần Văn Tuân điều khiển thực hiện nhiệm vụ giải cứu nạn nhân trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhưng do khu vực cao tốc đang tắc đường nên lái xe cứu hỏa đã đi vào khu vực đường nhánh huyện Thường Tín, TP. Hà Nội rồi đi ngược đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tiếp cận hiện trường một vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi xe cứu hỏa bắt đầu vào đường cao tốc đã lấn sang làn đường ngoài cùng, đúng lúc này xe khách do anh Mạnh điều khiển chạy tới, không xử lý kịp khiến vụ tai nạn xảy ra. Vụ việc làm 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC t‌ử von‌g và nhiều người khác bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, có nhiều thông tin bàn luận đúng - sai giữa xe khách và xe cứu hỏa.

Có ý kiến cho rằng, xe cứu hỏa là xe ưu tiên nên được đi ngược đường cao tốc trong tình huống khẩn cấp nên vụ tai nạn xảy ra là do xe khách không làm chủ tốc độ, tài xế xe khách thiếu quan sát.

Nhưng cũng có ý kiến ngược lại nói rằng chiến sĩ lái xe cứu hỏa đã xử lý không đúng quy trình khi tham gia giao thông, đáng nhẽ từ đường nhánh nhập đường cao tốc (trong tình huống ngược chiều) thì phải đi vào làn khẩn cấp (bên trái) chứ không được đi ra làn ngoài cùng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật