Ông Mike Pompeo tới Triều Tiên: Thử thách đầu tiên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng được đề cử của Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được đánh giá là sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trong tháng Năm.
Ông Mike Pompeo tới Triều Tiên: Thử thách đầu tiên
Ngoại trưởng được đề cử kiêm Giám đốc CIA Mike Pompeo.

Trong lúc cả thế giới đang chú ý vào chiến sự tại Syria và vụ cựu điệp viên Skripal bị đầ‌u độ‌c, ông Mike Pompeo đã có chuyến đi bí mật tới Bình Nhưỡng và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm thảo luận về địa điểm gặp gỡ và công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về hành trình hay cuộc thảo luận của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (CIA) và Chủ tịch Triều Tiên đều được giữ kín. Theo Tổng thống Donald Trump ngày 17/4, hiện năm địa điểm đang được cân nhắc cho thượng đỉnh Mỹ - Triều tới, song các chi tiết cụ thể sẽ được công bố sau.

Đáng chú ý, tháp tùng ông Pompeo trong chuyến đi vẫn là một số quan chức Tình báo thân cận, thay vì nhân viên Nhà Trắng hay người của Bộ Ngoại giao Mỹ. Động thái này là hợp lý khi ông vẫn đảm nhiệm cương vị Giám đốc CIA và chưa chính thức trở thành người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ.

Tuy nhiên, quan điểm của ông về vấn đề Triều Tiên dường như đã mềm mỏng hơn nhiều so với lập trường cứng rắn trước khi được ông Trump đề cử là Ngoại trưởng Mỹ. Trong buổi điều trần của Ủy ban quan hệ Quốc tế Thượng viện Mỹ, ông cho biết: “Tôi lạc quan rằng Chính phủ Mỹ có thể đưa ra những điều kiện hợp lý về thượng đỉnh Mỹ - Triều, để cuộc gặp giữa Tổng thống và nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra thuận lợi, đạt được thắng lợi ngoại giao mà người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế hằng mong muốn”.

Nhưng tìm kiếm một “chiến thắng ngoại giao” sẽ đòi hỏi ông Mike Pompeo, với tư cách được đề cử cho vị trí người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ, thể hiện vai trò trong đàm phán với đại diện Triều Tiên, quốc gia mà ông từng xem là mối đe dọa tới an ninh Mỹ. Theo giới chuyên gia, cho đến lúc này khả năng thương thuyết của Giám đốc CIA vẫn là một dấu hỏi lớn. Thành công trong xây dựng mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là bước đệm tốt cho ông Mike Pompeo trong tiến trình chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhất là khi khu vực này đang chứng kiến nhiều diễn biến nhanh và khó lường.

Chỉ hơn một tuần sau, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt trong lịch sử hai nước. Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-When, Seoul và Bình Nhưỡng có thể tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình để các bên “có thể cùng nhau xây dựng hòa bình và chung sống yên ổn”. Dù triển vọng này vẫn đang được bỏ ngỏ, song nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn tới thượng đỉnh Mỹ - Triều và là dịp để Washington tham khảo, chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tính toán của mình.

Thêm vào đó, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng đang thảo luận về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào tháng Sáu, ngay sau khi thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc. Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh đang phối hợp với các đơn vị liên quan từ phía Trung Quốc nhằm thu xếp lịch trình của ông Tập. Tuy nhiên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng cho biết ông Tập sẽ chỉ ra quyết định khi thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc. Động thái này sẽ gây áp lực không nhỏ lên chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un, khi bất kỳ một bước đi sai lầm nào cũng khiến Bắc Kinh, đồng minh thân thiết nhất của Triều Tiên, phật ý. Một Bình Nhưỡng dè dặt và thận trọng sẽ làm cho nhiệm vụ của Mỹ nói chung và Ngoại trưởng được đề cử Mike Pompeo nói riêng trở nên khó khăn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật