Singapore tách khu đậu xe với chung cư để giảm cháy nổ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhờ chính phủ để ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế các vụ hỏa hoạn, số vụ cháy nổ ở Singapore năm ngoái đã giảm kỷ lục.
Singapore tách khu đậu xe với chung cư để giảm cháy nổ
Ảnh minh họa

Năm ngoái quốc đảo này đã xảy ra 3.871 vụ cháy, trong đó 68,6% số vụ xảy ra trong khu vực dân cư.

Đây là con số thấp kỷ lục trong 40 năm qua, giảm đến 5,9% so với tổng số vụ trong năm 2016.

Thiết bị báo khói, vật liệu chống cháy

Singapore quy định các căn hộ xây mới từ tháng 6-2018 kể cả các nhà ở trong chung cư HDB (chung cư do nhà nước xây dựng bán lại cho đại đa số người dân) đều phải gắn ít nhất một thiết bị báo khói.

Chi phí lắp đặt chừng 100-120 SGD/thiết bị (từ 1,7 triệu đến hơn 2 triệu đồng) sẽ do chủ hộ đầu tư. Chính phủ hỗ trợ lắp đặt miễn phí cho khoảng 50.000 hộ có ít nhất một người già trên 60 tuổi.

Các căn hộ cũ nếu sửa chữa, nâng cấp có liên quan đến an toàn cháy cũng phải lắp đặt thiết bị báo khói, báo cháy.

Thống kê của chính phủ cho thấy có khoảng 2/3 trong số các vụ cháy xuất phát từ hộ gia đình. Phần lớn các tai nạn chết người đều do hít phải khói độc trong lúc ngủ nên thiết bị này sẽ báo động khi có khói để mọi người có thể dập tắt hoặc tìm cách chạy thoát an toàn.

Về mặt quản lý, lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) kiểm soát tiêu chuẩn an toàn cháy cho vật liệu xây dựng và vật liệu che phủ bên ngoài ở các tòa nhà. Toàn bộ vật liệu che phủ bên ngoài tòa nhà đều phải là vật dụng chống cháy.

Toàn bộ vật liệu che phủ bên ngoài tòa nhà phải chống cháy hoàn toàn - Ảnh: Lê Nam

Chỉ có các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng được cấp phép hành nghề mới được vẽ thiết kế và các thiết kế tòa nhà này phải được SCDF đồng ý, chấp thuận mới được xây dựng.

Tất nhiên sau khi xây dựng xong, các chung cư phải qua kiểm tra an toàn gắt gao rồi cư dân mới được vào ở.

Tháng 5-2017, sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu căn hộ ở số 30 đường Toh Guan làm chết một phụ nữ 50 tuổi, SCDF đã phát hiện có 34 khu nhà sử dụng vật liệu, đặc biệt là các vật liệu che phủ bên ngoài không chống cháy theo quy định.

Các khu nhà này được thông báo phải thay đổi toàn bộ vật liệu không phù hợp từ mặt đất lên đến đỉnh tòa nhà trong vòng 60 ngày không thì bị phạt nặng.

Tăng cường huấn luyện

Một khu chung cư ở Singapore có khu vực để ô tô (4 tầng bên phải) cách biệt với tòa nhà có người ở (30 tầng bên trái) nhằm giảm thiểu khả năng cháy nổ từ các xe cơ giới - Ảnh: Lê Nam

Nhiều khu HDB và khu căn hộ cao cấp xây dựng khu nhà để xe ô tô riêng hẳn ra với khu nhà của dân cư để giảm thiểu khả năng cháy nổ từ các xe cơ giới.

Phản ứng không đúng trong các vụ hỏa hoạn, mất bình tĩnh, hoảng loạn cũng dễ dẫn đến những thiệt hại không đáng có.

Chính vì vậy, những khóa học "An toàn cháy nổ trong tòa nhà", "Quản lý an toàn cháy nổ" hay "Phản ứng với tại nạn cháy ở nơi làm việc"… thường được các cơ quan chính phủ tổ chức để giúp người dân nâng cao kiến thức và thực hành các kỹ năng an toàn, để có thể áp dụng ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại khi cháy nổ xảy ra.

Mỗi căn hộ đều được thiết kế một khu vực an toàn với cửa, tường, nền… sao cho mọi người có thể trú ẩn và cách ly an toàn với lửa trong trường hợp cháy lan.

Các chung cư phải có cầu thang thoát hiểm với thiết kế thông gió và chống lửa thâm nhập. Đặc biệt không được khóa, chặn cửa ở lối thoái hiểm. Hành lang chung phải luôn thông thoáng, khu vực cứu hỏa, vòi cứu hỏa phải sạch sẽ và thoáng đãng.

Các tòa nhà kính cao tầng đều phải có dán hình tam giác màu đỏ bên ngoài, dấu hiệu "chỉ điểm" để lính cứu hỏa vươn xe thang lên đập kính, cứu người.

Thường đó là điểm cuối của một hành lang hoặc thông ra từ một phòng rộng, có nhiều khoảng trống nhìn xuống bên dưới cũng có nhiều khoảng không hoặc đường xe đi.

Ở các tầng khu căn hộ HBD chỉ có một lối thoát hiểm vì số lượng căn hộ trên mỗi tầng ít, nhưng phải được thiết kế các họng và ống nước cứu hỏa.

Mới đây Singapore cũng đưa ra quy định buộc các tòa nhà xây dựng từ trước 1974 phải nâng cấp các thiết bị chống cháy nhằm đảm bảo các quy định về an toàn cháy nổ ở Singapore.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8064
  1. Bị cắt tiền hỗ trợ, cư dân chung cư Carina Plaza cầu cứu
  2. Khởi tố Trưởng ban Quản lý Chung cư Carina
  3. ‘Dư chấn’ vụ cháy chung cư Carina, số căn hộ bán giảm mạnh
  4. Chung cư Carina “thay áo mới” sau vụ cháy thảm họa
  5. Công bố kết quả thẩm định Chung cư Carina Plaza sau vụ cháy làm 13 người chết
  6. Chung cư Carina ‘chỉ hư hỏng nhẹ’ sau vụ cháy làm 13 người chết
  7. Cháy chung cư Carina Plaza: Nhân viên y tế ám ảnh sau trận cháy
  8. Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Cần có cầu thang thoát hiểm ngoài trời!’
  9. Tiếp tục phát hiện nhiều vi phạm PCCC của chung cư giữa trung tâm Sài Gòn
  10. Hàng nghìn cư dân Carina khát khao trở về nhà sau vụ cháy kinh hoàng
  11. Sai phạm trong vụ cháy kinh hoàng khiến ‘ông chủ’ Carina bị bắt
  12. Bắt chủ đầu tư: Cư dân Carina lo lắng giải quyết hậu quả sẽ trì trệ
  13. Cháy chung cư Carina: Gay cấn trách nhiệm bồi thường sau khi cựu tổng giám đốc bị bắt
  14. Lê Phan Trọng Nhân, nạn nhân bị đồn thổi “chết não” vụ cháy Carina xuất viện
  15. Thông tin mới nhất vụ cháy chung cư Carina
  16. Mẹ người đàn ông chết não sau vụ cháy Carina: “Con đã hồi tỉnh, như có một phép màu”
  17. Đứa trẻ Carina: Ba ơi, mình không về nhà được không ba?
  18. Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina không chết não, tỉnh lại luôn miệng hỏi vợ con
  19. Chỉ trong 4 năm, TP.HCM đã có 34 vụ cháy nhà cao tầng
  20. Cư dân yêu cầu chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đối thoại
  21. Cư dân Carina Plaza viết đơn kêu cứu, yêu cầu gặp mặt chủ đầu tư
  22. Vì sao vẫn còn ám ảnh cháy?
Video và Bài nổi bật