Ngư dân Bình Định ký cam kết không khai thác hải sản trái phép

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23-3, tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Đồn Biên phòng Đề Gi, BĐBP Bình Định phối hợp với UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát tổ chức tuyên truyền Pháp Luật biển, đảo Việt Nam cho hơn 150 người dân.
Ngư dân Bình Định ký cam kết không khai thác hải sản trái phép
Người dân xã Cát Minh ký cam kết không đánh bắt hải sản trái phép, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Ảnh: Công Cường

Thay vì tuyên truyền tập trung tại 1 điểm như thời gian trước, hiện nay, Đồn Biên phòng Đề Gi mở rộng tổ chức ngay tại các điểm dân cư, nhờ đó đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham dự.

Người dân địa phương đã được nắm các nội dung: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012; quy định về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam....

Bên cạnh đó, các ngư dân còn được tuyên truyền về Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; các văn bản của UBND tỉnh Bình Định, của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và hướng dẫn ngư dân ký cam kết không đánh bắt hải sản trái phép, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật