Triều Tiên triệu tập họp Quốc hội trước thềm cuộc gặp cấp cao với Mỹ -Hàn

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên sẽ tổ chức họp vào ngày 11.4, vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Triều Tiên - Hàn Quốc cũng như cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Triều Tiên triệu tập họp Quốc hội trước thềm cuộc gặp cấp cao với Mỹ -Hàn
Ảnh minh họa

KCNA công bố hôm 22.3, quyết định về thời gian tổ chức cuộc họp Quốc hội đầu tiên của năm nay đã được Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên đưa ra hôm 15.3.

Quốc hội Triều Tiên thường tổ chức họp để bàn bạc thông qua các quyết định về các vấn đề như cơ cấu quản lý và ngân sách.

Ông Koh Yu-hwan - giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Dongguk, Seoul, cho hay: "Các cuộc họp trong tháng 4 là những cuộc họp thường kỳ, tại đó Triều Tiên đưa ra những quyết định về các dự án trọng đại của đất nước".

Giáo sư Đại học Dongguk cho rằng, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên dự kiến tổ chức, kỳ họp này "có thể có một số biện pháp hoặc một số bài phát biểu liên quan đến những vấn đề này".

Theo giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Nữ giới Ewha Choi Dae-seok, Quốc hội Triều Tiên có thể sẽ bàn bạc về các vấn đề kinh tế, như thông lệ trong những cuộc họp đầu năm nhiều hơn là bàn về phi hạt nhân hoá hoặc quan hệ liên Triều.

Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên thường họp một hoặc hai lần mỗi năm và các cuộc họp kéo dài trong một ngày. Cuộc họp gần đây nhất diễn ra vào tháng 4 năm ngoái.

Cuộc họp tổ chức vào ngày 11.4 tới diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 tới.

Sau đó, dự kiến có hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.

Trong bản tin của KCNA không nêu cụ thể về cuộc họp năm nay cũng như việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham dự hay không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật