Rủi ro từ MvàA có yếu tố Trung Quốc

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh các thương vụ M&A khiến không ít quốc gia phải thận trọng. Trong đó, Mỹ đã nhiều lần chặn các thương vụ M&A có liên quan đến Trung Quốc.
Rủi ro từ MvàA có yếu tố Trung Quốc
Dự án Đại Phước Lotus đã về tay Tập đoàn China Fortune Land Development. Ảnh: S.T

Đến cuối năm 2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn thành tổng cộng 4.018 thương vụ M&A với tổng trị giá khoảng 228,4 tỷ USD, tăng 34% so với năm 2016.

Doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm

Mới đây nhất phải kể đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị ngăn chặn thương vụ M&A trị giá 117 tỷ USD giữa Broadcom và Qualcomm.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết động thái nói trên của ông Trump nhằm ngăn ngừa rủi ro vị thế dẫn trước của Mỹ trong việc tạo ra công nghệ mới và thiết lập tiêu chuẩn cho công nghệ di động thế hệ 5G sẽ bị Trung Quốc chiếm mất nếu Broadcom thâu tóm Qualcomm.

Trước đó chính quyền Mỹ cũng chặn một số vụ M&A, như tháng 9/2017, ông Trump đã ngăn cản Canyon Bridge Capital Partners, một công ty tư nhân có quan hệ với Trung Quốc, mua lại nhà sản xuất chip Lattice Semiconductors của Mỹ. Năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama cũng chặn một doanh nghiệp Trung Quốc tiếp quản một phần Aixtron, Cty bán dẫn của Đức hoạt động tại Mỹ....

Cảnh báo với Việt Nam

Trong năm 2017 đã diễn ra khá nhiều M&A của doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam. Trong đó, Hongkong Land đã chi hơn 95 triệu USD để thâu tóm một dự án tại Thủ Thiêm của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII); dự án Đại Phước Lotus (Nhơn Trạch) của VinaCapital đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Tập đoàn China Fortune Land Development,...

Các chuyên gia cảnh báo, đây là lúc doanh nghiệp Việt Nam cần cân nhắc các thương vụ M&A với doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực như bất động sản, tài chính, viễn thông, công nghệ thông tin...
Trên thực tế, doanh nghiệp Việt Nam thiếu dòng vốn để kinh doanh, nên đôi khi chấp nhận bán cổ phần để thu hút vốn. Điều này giống như người nông dân trồng lúa phải bán lúa non, thiệt hại lớn sẽ là người nông dân. “Khi làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam nên có cái nhìn dài hạn để có quyết định phù hợp”, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch VAFIE nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật